Trẻ sơ sinh nổi nhiều mụn, làm sao?

Từ lúc chào đời đến giờ trên trán bé nổi rất nhiều mụn, có nhân giống mụn trứng cá ở người lớn. Mắt bé cũng thường kéo ghèn rất nhiều.

31.1971
Con tôi được hai tháng 20 ngày tuổi. Từ lúc chào đời đến giờ trên trán bé nổi rất nhiều mụn, có nhân giống mụn trứng cángười lớn. Mắt bé cũng thường kéo ghèn rất nhiều. Tôi có thể điều trị tại nhà cho bé được không.
 
Thảo Châu (Long An)
 
BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh, trưởng khoa dịch vụ 1, BV Nhi Đồng 2 TP.HCM: Theo như bạn mô tả, có nhiều khả năng trẻ bị viêm da, nên lau sạch mồ hôi và dùng khăn bằng cotton mềm vệ sinh cho trẻ, nếu có mụn mủ phải dùng thuốc thoa có kháng sinh để điều trị.
 
Nếu là mụn nhỏ li ti có chấm trắng nhưng không đỏ da xung quanh, thì có nhiều khả năng là mụn do chất bã tiết ra. Trường hợp này thì không dùng kháng sinh, chỉ lau sạch bằng nước ấm là được. Mắt ghèn có thể do viêm kết mạc, hoặc nghẹt tuyến lệ.
 
Ở trẻ nhỏ, việc khám là cần thiết để điều trị cho đúng. Bạn nên đưa trẻ đi khám ở nơi gần nhất. Nếu không, có thể nhỏ cloraxin hoặc neocin, nhưng nếu sau hai ngày không khỏi thì nên đưa đi khám.
 
AloBacsi.vn
Theo Sài Gòn Tiếp Thị
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]