Trẻ tắm mướp đắng có trị được mụn nhọt không?

GiadinhNet - Thưa bác sĩ, do thời tiết nắng nóng nên con trai tôi bị nổi những mụn đỏ kích thước như hạt đậu xanh trên đầu. Cháu ngứa ngáy khó chịu và gãi suốt, vài nốt mụn bị sưng to hơn thành mụn nhọt và có mủ trắng.

0
Cho tôi hỏi có loại kem nào thoa vào làm mát da không?, và nếu tắm cho bé tắm bằng nước mước đắng  có tác dụng trị mụn nhọt không?
(Vanphuong2605@gmail) 

Trả lời:

Mùa nắng nóng dễ làm trẻ bị các bệnh lý ở da. Nhẹ thì trẻ bị rôm sảy, nặng hơn thì viêm da, có khi bội nhiễm thành nhọt. Nếu đã bị bội nhiễm thì cần điều trị bằng thuốc kháng sinh hay dung dịch sát khuẩn.

Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do da bị kích ứng bở những thành phần hóa học có trong mồ hoi, bên cạnh đó là những lỗ chân lông bị bít tắc bởi chất tiết của tuyến mồ hôi hay bụi bẩn từ bên ngoài da, đồng thời là da bị khô do không được bù đủ nước.

Như vậy, để giải quyết vấn đề này, cần làm mát cho trẻ bằng cách cho uống nhiều nước, ăn nhiều rau, trái cây, tắm thường xuyên để hạ nhiệt độ và làm cho chân lông thông thoáng. Những dung dịch mướp đắng, trà xanh, trầu không… cũng nhằm mục đích trên, đồng thời có tính kháng khuẩn nhẹ để tránh nhiễm trùng da. Việc thoa quá nhiều phấn hay những loại kem có khi gây hiệu quả ngược vì làm bít lỗ chân lông nhiều hơn, cho nên không được khuyến khích dung cho trẻ.
 
Bs Nguyễn Thị Thu Hậu
Chuyên khoa 2, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]