Trẻ vui chơi ngoài trời ít bị cận thị hơn

Hai nghiên cứu mới đây được đăng tải trên Tạp chí Nhãn khoa của Mỹ cho thấy, trẻ em thường vui chơi ở ngoài trời ít có khả năng bị cận thị.

15.5855
Hai nghiên cứu mới đây được đăng tải trên Tạp chí Nhãn khoa của Mỹ cho thấy, trẻ em thường vui chơi ở ngoài trời ít có khả năng bị cận thị.

Nghiên cứu của nhà khoa học Pei-Chang Wu cùng các cộng sự tại Đài Loan đối với nhóm 1 gồm 333 trẻ dành 80 phút giờ nghỉ giải lao mỗi ngày để tham gia các hoạt động ngoài trời như tập thể dục, chơi đùa... và nhóm 2 gần 300 học sinh vui chơi tại lớp trong giờ nghỉ giải lao. Sau 1 năm, các học sinh này tham gia khám mắt, kết quả cho thấy những học sinh nhóm 1 tỷ lệ cận thị rất thấp và những em đã bị cận thị có xu hướng giảm nhẹ độ cận thị hơn so với những học sinh nhóm 2.

Nghiên cứu khác phân tích dữ liệu của 235 học sinh Đan Mạch bị cận thị từ năm 2005 về tác động của ánh sáng mặt trời đối với thị lực. Những học sinh ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cận thị tăng 0,19mm, những học sinh tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời độ tăng cận thị ở mắt chỉ là 0,12mm.

Các chuyên gia cho rằng, cận thị không phải 100% nguyên nhân do di truyền mà phần lớn do môi trường sinh hoạt tác động, do vậy, các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian cho trẻ vui chơi, hoạt động ngoài trời, hạn chế các rối loạn về thị lực.

Minh huệ (Theo Health Dailymail, 5/2013)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]