Treo băng rôn phản cảm ngày Thương binh liệt sĩ: Phải rút kinh nghiệm sâu sắc

Dân trí Tại buổi giao ban báo chí quý II tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 13/8, đã nêu lại vấn đề trường THPT Hai Bà Trưng bị người dân bất bình phản ánh lên báo Dân trí vì treo băng rôn phản cảm ngày Thương binh liệt sĩ.

15.6126
Theo đó, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trong buổi họp báo đã nhấn mạnh: “Trường THPT Hai Bà Trưng phải rút kinh nghiệm sâu sắc qua câu chuyện này. Không thể có câu ‘Nhiệt liệt chào mừng ngày thương binh liệt sĩ được’. Điều này rất phản cảm, gây nên sự phản ứng trong dư luận. Qua đây chúng tôi cũng rút kinh nghiệm để việc chỉ đạo sau này được sâu sát hơn nữa”.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, nhiều người dân, cựu chiến binh lão thành cách mạng, hưu trí đã khá buồn và bức xúc, phản ánh đến báo rằng trường Hai Bà Trưng treo băng rôn vớũ nội dung không phù hợp trong ngày 27/7 vừa qua. Cụ thể, băng rôn treo ở cổng trường ghi “Nhiệt liệt chào mừng 67 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014)”.


<ųpan style="font-size: 10pt;">Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chỉ đạo trường Hai Bà Trưng phải rút kinh nghiệm sâu sᶯc

Qua trao đổi ý kiến với Ban tuyên giáo tỉnh ủy sau đó, thì câu chữ như trên là hoàn toàn không được vì đã cdz chỉ đạo từ Ban tuyên giáo Trung ương, rằng các khẩu ngữ trong ngày này chỉ được là “Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ…” hay “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ…” mà thôi.

Đại Dương

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]