Trị sổ mũi cho trẻ: Dạy bé hỉ mũi đúng cách

Ngạt mũi có thể khiến bé con khó chịu, mất ngủ, biếng ăn. Lúc này, mẹ rất cần đến sự trợ giúp của thuốc nhỏ mũi, xịt mũi hay dụng cụ nhỏ mũi. Tuy nhiên, với trẻ sơ sinh, mẹ mới dễ dàng thực hiện. Với trẻ lớn hơn, ép được bé làm theo mới là chuyện lạ.

0

Để giúp bé dễ chịu hơn mà không cần ép bé thực hiện những phương pháp phức tạp, mẹ có thể dạy bé hỉ mũi đúng cách để trả lại sự thông thoáng cho đường hô hấp. Bật mí cho mẹ mẹo trị sổ mũi cho trẻ giúp trẻ dễ chịu hơn, kèm hình minh họa rất dễ hiểu nhé!

Trị sổ mũi cho bé mà không cần dùng thuốc Cảm giác nghẹt mũi, khó thở thường làm bé khó chịu mỗi khi bị sổ mũi. Thậm chí ngay cả mẹ cũng không chịu được khi thấy bé cứ quệt mũi rồi chùi vào bất cứ chỗ nào có thể. Thật mất vệ sinh làm sao! Một số điều sau đây có thể giúp bé giảm bớt khó chịu khi bị sổ mũi, mẹ xem qua một chút nhé!

1/ Trò chơi hỉ mũi

Đừng làm trầm trọng hóa vấn đề và xem chuyện dạy bé hỉ mũi trở nên quá nghiêm túc. Bắt đầu với trờ chơi dùng khí từ mũi thổi cục bông gòn, bé sẽ dần quen với việc hỉ mũi. Quy tắc của trò chơi: Xem ai dùng mũi thổi khí làm cục bông gòn di chuyển xa hơn. Nhớ dặn bé không được ăn gian bằng cách dùng miệng thổi mẹ nhé!

Thi hỉ mũi thổi cục bông

2/ Hỉ mũi 1 bên

Sau khi bé đã quen với việc hỉ mũi hai bên, mẹ lại tiếp tục chơi trẻ hỉ mũi 1 bên với bé. Dùng 1 tay ấn một bên mũi, thổi khí ra từ mũi còn lại, đó là luật chơi. Đổi bên qua lại sau mỗi lần chơi.

Hỉ mũi 1 bên

3/ Vệ sinh sạch sẽ

Sau trò chơi, mẹ đã có thê yên tâm rằng bé biết hỉ mũi. Dặn bé, đây là cách giúp bé dễ thở hơn, và luôn phải sử dụng kèm khăn giấy hoặc khăn tay. Rửa tay để phòng sự lây lan của vi trùng mỗi lần thực hiện.

Nhớ nhắc bé vệ sinh sau khi hỉ mũi

>>> Các thảo luận có cùng chủ đề:

MarryBaby

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]