Triệu chứng bất lợi cho bà bầu

Làm thế nào để mẹ bầu biết những cơn đau đột ngột là bình thường hay bất thường? a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5991
  • 1

    Dưới đây là những triệu chứng cần đặc biệt lưu ý khi mang thai:

    - Em bé của bạn chuyển động hoặc đạp bụng mẹ ít hơn bình thường (một khi bé bắt đầu biết đạp). Hãy tự mình theo dõi lịch hoạt động của bé bằng cách đếm số lần bé đạp mỗi ngày.



    Bất cứ triệu chứng gì lạ bà bầu cũng cần đi khám vì sự an toàn của thai nhi
    - ảnh minh họa


    - Đau nhức dai dẳng hoặc đau bụng.

    - Âm đạo chảy máu hoặc bị ra máu.

    - Tăng tiết dịch âm đạo hoặc âm đạo bỗng nhiên xuất hiện nước, nhờn, máu (dù chỉ là máu hồng hay máu đỏ). Lưu ý, sau 37 tuần, việc tăng lưu lượng chất nhờn là điều bình thường và đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ sớm sinh em bé.

    - Áp lực lên xương chậu (cảm giác rằng em bé đang được đẩy xuống), đau lưng dưới (đặc biệt là bạn mới chỉ gặp vấn đề này lần đầu tiên), chút rút, đau bụng, hoặc co thắt trước tuần thứ 37.

    - Đau hoặc buốt khi đi tiểu tiện, hoặc đi tiểu ít, thậm chí không đi được.

    - Nôn liên tục, hoặc nôn có kèm theo sốt.

    - Bị lạnh hoặc sốt cao hơn 40 độ C.

    - Tầm nhìn bị rối loạn, mờ, không rõ ràng.

    - Liên tục bị nhức đầu dữ dội hoặc đau đầu kèm theo mờ mắt, nói nhịu.

    - Sưng trên khuôn mặt hay bất cứ vùng nào trên khuôn mặt, đột ngột sưng chân hoặc mắt cá chân, trọng lượng tăng nhanh chóng (hơn 4kg trong một tuần).

    - Bị chuột rút ở chân liên tục hoặc đau bắp chân khi đi bộ, hoặc chân bị sưng nhiều hơn so với bình thường.



    Bà bầu nên đi khám định kì theo dõi sức khỏe


    - Chấn thương ở vùng bụng.

    - Ngất xỉu, thường xuyên chóng mặt, tim đập nhanh.

    - Khó thở, ho ra máu hoặc đau ngực.

    - Táo bón nặng kèm theo đau bụng hoặc tiêu chảy kéo dài hơn 1 ngày.

    - Liên tục ngứa dữ dội ở thân, cánh tay, chân, lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân...

  • 2

    Các triệu chứng của bệnh cúm.

    Các căn bệnh cúm đều rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai, vì vậy, cần tránh tiếp xúc với những người bị bệnh cúm, khi thấy các triệu chứng sốt, đau họng, ho, sổ mũi, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau nhức cơ thể và ớn lạnh, cần báo ngay cho bác sĩ theo dõi biết. Bạn nên đến bệnh viện ngay nếu thấy khó thở hoặc đau bụng, chóng mặt đột ngột, nôn mửa kéo dài, giảm chuyển động của thai nhi hoặc nếu bị sốt cao dù đã dùng acetaminophen.

    - Tiếp xúc với người nhiễm các bệnh truyền nhiễm như thủy đậu hoặc rubella nếu bạn chưa được tiêm phòng miễn dịch hoặc đang có dấu hiệu nhiễm trùng.

    - Trầm cảm hay lo âu nghiêm trọng. Nếu bạn thấy buồn rầu, hoảng loạn, không thể xử lý công việc hàng ngày của mình thì cũng nên đến gặp bác sĩ ngay.

    - Bất cứ vấn đề về sức khỏe nào, ngay cả khi nó không liên quan đến việc mang thai của bạn (như bị hen suyễn, bị lạnh…)

    Cơ thể bạn đang thay đổi nhanh đến nỗi bạn khó có thể biết liệu những thay đổi mình đang gặp phải có bình thường hay không. Nếu bạn không biết rõ, đừng dựa vào cảm nhận của riêng mình để phán đoán, hãy gọi ngay cho bác sĩ để hỏi. Nếu có vấn đề, bạn sẽ nhận được giúp đỡ ngay lập tức, nếu không thì bản thân bạn cũng yên tâm hơn.

    Cuối cùng, nếu bạn đang tiến gần đến ngày sinh đẻ, hãy kiểm tra các dấu hiệu cho thấy bạn sắp sinh để biết lúc nào là lúc cần thiết để nhập viện sinh em bé.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]