'Triệu phú khu ổ chuột' lên đời nhờ chăm chỉ đi du lịch

0

Johnny Ward sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhờ đi du lịch anh đã kiếm được 1,5 triệu USD từ năm 2012 đến giờ.

Johnny Ward, 31 tuổi đến từ Bắc Ireland, sinh ra trong một gia đình khó khăn. Nếu dùng một từ để nói về cuộc sống của anh khi còn trẻ, du khách này cho biết đó là "siêu nghèo".

Tuy nhiên Johnny không muốn gác lại giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới của mình. Anh cũng không muốn mình trở thành một người vùi đầu cả ngày trong công việc và hiếm khi được nghỉ ngơi. Do đó, Johnny đã lên kế hoạch chu du khắp nơi sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhờ đi du lịch, Johnny đã thoát nghèo. Hiện tại anh còn dư thừa tiền để đầu tư và mua bất động sản. Ảnh: News.

Năm 2010, anh bắt đầu viết blog chuyên về du lịch để chia sẻ hành trình của mình. Trang web này đã mang lại cho anh những lời đề nghị quảng cáo đầu tiên. Anh nhanh chóng nhận ra đây là một tiềm năng và chính thức thành lập công ty trực tuyến chuyên về dịch vụ web và SEO với các nhân viên làm việc từ xa năm 2012.

Sau vài năm thành lập, đến nay công ty đã mang về cho Johnny số tiền lên đến 1,5 triệu USD trong tài khoản. Thu nhập bình quân mỗi ngày của anh là 1.400 USD. Hàng ngày anh vẫn mải miết trên con đường khám phá thế giới của mình, mỗi tuần dành vài giờ để làm việc bên laptop. Cũng nhờ công việc trên, Johnny còn có tiền đầu tư vào các khoản khác cũng như mua bất động sản.

Johnny tốt nghiệp đại học năm 2006 ở Anh, chuyên ngành kinh tế quốc tế. Anh chuyển tới Thái Lan để dạy tiếng Anh trong vòng một năm, vừa kiếm tiền vừa du lịch. Ảnh: News.

"Cuộc sống của tôi trở nên thú vị mỗi ngày. Tôi gặp gỡ những con người tuyệt vời, dành mọi thời gian để du lịch. Kể từ đó, tôi hầu như không có thứ gọi là công việc thực sự", Johnny cho biết.

Hiện tại, Johnny đang khám phá Nam Phi rộng lớn. Anh cũng đã tới thăm 152 quốc gia trên thế giới và Johnny hài lòng với cuộc sống trở thành triệu phú nhờ niềm đam mê du lịch của mình.

Anh Minh (theo News)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]