Trổ tài cắm hoa làm đẹp nhà mình

Chỉ với vài nguyên vật liệu đơn giản và những bước thực hiện rất dễ, các bạn có thể trổ tài cắm được những lẵng hoa tuyệt đẹp cho nhà mình đấy!

15.5995
 
Các bạn cần chuẩn bị những nguyên vật sau:
 
- Lẵng hoa được tết bằng rễ cây khô: Bạn có thể mua tại các shop hoa, có rất nhiều lẵng hoa loại này, kích thước to nhỏ khác nhau.
 
- Hoa cẩm chướng màu sẫm

- Cỏ linh chi, lá dương xỉ

- Thân hoa đồng tiền đã cắt từ lẵng hoa trong phần 1 (bấm vào đây để xem)

- Xốp cắm hoa, dây sợi buộc, kéo, dao

 
Bước 1:
 
Cắt miếng xốp vừa với lẵng hoa. Sau đó lấy thân của các bông hoa đồng tiền bó lại thành một bó, độ dài so le nhau và đặt ngang lẵng hoa.
 
Bước 2:
 
Cố định chúng lại bằng dây thừng, bạn hãy vặn dây thừng thật khéo vừa để trang trí nữa nhé.
 
Bước 3:
 
Cắm 2 cành dương xỉ ngang theo bó thân đồng tiền ở hai bên. Hai cành còn lại uốn cong đằng trước
 
Bước 4:
 
Thêm hai lá cỏ linh chi uốn cong sang hai bên.
 
Bước 5:
 
Cắt những bông cẩm chướng ngắn hơn cắm ở giữa, rồi các bông còn lại dài hơn đuổi sang hai bên bó thân đồng tiền đó.
 
Lẵng hoa của bạn đã bắt đầu định hình rồi đó!
 
Bước 6:
 
Che mặt sau của lẵng hoa bởi những lá dương xỉ uốn cong lại đằng sau, đính vào khối xốp cắm hoa bằng tăm nhọn. Trang trí thêm lá cỏ linh chi nữa nhé!
Vậy là chỉ với 6 bước đơn giản bạn đã có một lẵng hoa thật đẹp để trang trí nhà mình rồi đó!
 
 
Với cùng một kiểu cắm này bạn cũng có thể ứng dụng và thử nghiệm với những loại hoa khác. Rất giản dị nhưng cũng không kém phần bắt mắt phải không bạn?
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]