Tròn mắt ngắm phương pháp đắp cao mũi bằng bột mì

Phương pháp nâng mũi đang gây xôn xao cộng đồng mạng với nguyên liệu chính là bột mì và keo dính.

15.564

Những  ngày gần đây, các trang mạng Đài Loan đang khiến nhiều chị em mê làm đẹp xôn xao với loạt ảnh mô tả quá trình tự nâng sống mũi không cần dao kéo, với nguyên liệu chính gồm… bột mì và keo dính.

Chỉ cần trộn đều một chút bột mì, chất keo để kết dính và thêm vào chất tạo màu cho phù hợp với tông màu da, sau đó khéo léo nhào nặn, chỉnh sửa, cô gái trong bức ảnh đã “hô biến” chiếc mũi tẹt bẩm sinh thành mũi cao thẳng tắp.

Nguyên liệu ban đầu bao gồm chất bột trắng như bột mì và keo dính để tạo độ dẻo cho hỗn hợp...

...sau khi nhào thành khối, tiếp tục thêm chất tạo màu vào cho khối bột có màu giống với màu da.

Chỉ với vài thao tác nhào nặn đơn giản, chị em đã sẵn sàng với nguyên liệu"nâng mũi" tự chế.

Theo như những bức ảnh này, sau khi đắp mũi xong, chị em hoàn toàn có thể tiến hành trang điểm như bình thường, chỉ cần chú ý một chút đến việc dặm phấn để màu da không lệch tông với màu của hỗn hợp vừa đắp lên mũi. Khi tẩy trang, bạn chỉ cần lột nhẹ là chiếc mũi giả này đã bong ra.

Cận cảnh khuôn mặt sau khi được "lắp" mũi giả và trang điểm.

Có thể thấy một sự khác biệt "không hề nhẹ" khi so sánh gương mặt cô gái lúc đầu với chiếc mũi tẹt và sau khi trang điểm, làm tóc với mũi đã đắp cao.

Ở góc nhìn nghiêng, khuôn mặt cũng khá tự nhiên.

"Mũi giả" dễ dàng bóc ra khi tẩy trang.

Dù vẫn chưa thể xác định rõ ràng danh tính của các loại nguyên liệu kể trên và thực hư xác suất thành công của chiêu “nâng mũi tại gia” này, blogger người Đài Loan này cũng đã khiến cư dân mạng một phen trầm trồ và rôm rả bình luận về khả năng sáng tạo của mình.

Nhiều cư dân mạng còn dí dỏm cho rằng nếu quả thực đây là phương pháp làm đẹp khả thi và an toàn thì chị em hẳn sẽ đỡ đau đầu hơn khi cân nhắc thực hiện phẫu thuật nâng mũi, vì lựa chọn phẫu thuật chắc hẳn sẽ đau hơn và tốn kém hơn so với việc nhào nặn thủ công này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]