Trốn vợ đi... làm đẹp

Khi cuộc sống dư giả, vợ đẹp con xinh, nhiều quý ông tính đến chuyện đi tút lại nhan sắc, phong độ của mình.

15.5999
Thay vì đến các phòng tập thể hình, nhiều quý ông lựa chọn những cách nhẹ nhàng hơn, đó là đến thẩm mỹ viện.
 
Trốn vợ đi hút mỡ bụng
 
Tại khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn tấp nập khách hàng đến xin tư vấn làm đẹp, trong đó có cả những quý ông U40, 50. Đa số họ đều bị “bụng bia”. Để giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất, họ đi hút mỡ.
 
Anh Nguyễn Ngọc V. (Long Biên, Hà Nội), 46 tuổi, có vòng bụng vượt mặt. Anh bộc bạch: “Ngày xưa các cụ cho rằng to bụng là tướng làm quan, thời nay to bụng chỉ thấy có nguy cơ bị mất vợ như chơi”.
 
Qua tìm hiểu được biết, vợ anh V. kém anh 5 tuổi, dáng người thon thả. Hiện vợ anh đang đi công tác nước ngoài 1 tháng. Trước đó, bà xã anh V. đã “ép” chồng đi tập thể hình nhưng chẳng ăn thua, bụng anh cứ ngày một lớn. Mặc cảm vì bụng quá lớn, mỗi lần gần gũi với vợ “nhìn cảm giác uể oải của cô ấy tôi cũng thấy hết cảm hứng”, anh V. bèn đến bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn cách “chữa” bụng béo của mình.
 
Sau một hồi tư vấn, anh V quyết định chọn phương pháp hút mỡ. “Tiền nong chẳng thành vấn đề, tôi hi vọng đó sẽ là món quà bất ngờ dành cho bà xã” – V. khôi hài cho biết.
 
Đại tá Bạch Quang Tuyến, khoa phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cho biết, hiện nay xu hướng nam giới đi thẩm mỹ, từ căng da mặt đến phẫu thuật, có chiều hướng tăng lên.
 
Đối với anh V. cũng như nhiều quý ông khác, sau khi hút mỡ các bác sĩ đều căn dặn rất kỹ, không kiêng khem tốt, chỉ vài tháng sau bụng lại chảy bình thường. Bác sĩ Tuyến cho biết, hút mỡ ở nam nữ không có gì khác nhau. Đối với nam giới sau khi hút mỡ nên kết hợp với một số phương pháp tập thể hình, thể dục để vòng hai săn chắc hơn.
 
Quý ông đi spa căng da mặt
 
Thẩm mỹ viện cũng là nơi ra vào thường xuyên của một số quý ông. Tại thẩm mỹ viện H.L trên đường Giải Phóng, Hà Nội, chúng tôi gặp anh Quang (Thanh Xuân, Hà Nội). Anh Quang chỉ lên nốt ruồi trên mặt, hài hước: “Cái mụn này ám tôi lâu quá rồi, đến bây giờ cũng chưa lấy được vợ. Nếu các cô tẩy cho tôi, lấy được vợ, tôi mời cả thẩm mỹ viện này đi ăn”...
 
Nhân viên tiếp tân của thẩm mỹ viện H.L chia sẻ, quý ông đến lựa chọn các dịch vụ làm đẹp rất nhiều. Giống như chị em, họ có thể spa, chăm sóc da, tẩy những vùng “mất điểm”, thậm chí làm cho vòng 1 nở nang hơn... Trường hợp này, quý ông có thể dùng thuốc giúp nở ngực và tập thêm thể hình là có được dáng chuẩn.
 
Chúng tôi gặp anh Phan Thanh Tùng, giám đốc một công ty tư vấn đầu tư ở Mỹ Đình tại thẩm mỹ viện. Anh Tùng cho biết, vào cuối tuần, anh thường tự thưởng cho mình một vài tiếng trong spa để giải phóng cơ thể khỏi những mệt mỏi.
 
“Để làm việc hiệu quả, thu hút đối tác, ngoại hình không những phải chỉnh tề mà nên có một cái gì đó quyến rũ riêng”, anh Tùng phân bua. Có lẽ chính vì lý do này mà anh Tùng thường xuyên sử dụng các loại kem, mặt nạ, căng da.
 
Anh Lượng, một khách quen của Zen spa chia sẻ: “Mấy năm trước, vào spa ở Hà Nội thường chỉ gặp người nước ngoài, nhưng gần đây tôi thấy có khá nhiều đàn ông Việt lui tới. Một phần vì đời sống cao, xu hướng làm đẹp tăng, một phần có thể đàn ông cũng muốn chiều chuộng cơ thể mình như phụ nữ".
 
Một bác sĩ trong thẩm mỹ viện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng cho biết, ông có rất nhiều khách hàng là nam có nhu cầu làm đẹp. Không phải biến đổi hoàn toàn vẻ đẹp nam tính vốn có nhưng có thể thay đổi nhẹ nhàng, tinh tế hơn và vẫn giữ được phong thái đàn ông.
Theo Bee
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]