Hoa hướng dương được công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH trồng để làm nguyên liệu thức ăn cho bò sữa. Thời gian đầu công ty trồng khoảng 2ha và vụ thu đông năm nay diện tích đã đạt 30 ha.

Toàn bộ thân, cành, hoa, lá của hướng dương được cắt nhỏ rồi phối trộn với tỷ lệ thích hợp cùng nhiều nguyên liệu khác sau đó ủ chua tạo vi sinh và trở thành nguồn thực phẩm cho bò sữa.

Nhưng nhưng trước khi trở thành nguyên liệu, cánh đồng hoa hướng dương đã tạo nên một vẻ đẹp ngất ngây cho mảnh đất đầy nắng gió Nghĩa Đàn.

Với vẻ đẹp kỳ lạ, sự quyến rũ đặc biệt  của loài hoa luôn hướng về mặt trời này, đã làm cho vùng đất Phủ Quỳ nóng lên trong mùa đông giá lạnh.

Chỉ trong một ngày, đã có hàng ngàn du khách từ Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng, TP HCM... và cả du khách nước ngoài đến Nghĩa Đàn tấp nập như ngày hội để chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương.


Cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, một màu vàng óng là một trong những “đặc sản” của mảnh đất Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Ai đến đây cũng muốn lưu lại hình ảnh tuyệt đẹp cho mình, muốn được ngắm, được tận hưởng hương vị ngọt ngào trong lành của hoa hướng dương và sự thanh bình yên ả của vùng quê này khi hướng dương đang vào độ tỏa hương khoe sắc.
Nếu ta từng biết đến tỉnh Hà Giang nổi tiếng với loại hoa Tam giác mạch thì Nghệ An lại làm nức lòng bao người với những cánh đồng hoa“ Mặt trời”.



Du khách mỗi khi đi qua vùng đất Phủ Quỳ đã không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cánh đồng hoa hướng dương


Với vị trí thuận lợi, vườn hoa nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhiều du khách và các bạn trẻ không khỏi kìm lòng trước vẻ đẹp say đắm của những cánh đồng hoa Mặt trời.

Nhiều khu khách từ khắp nơi cũng tìm về để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cho riêng mình mà hiếm nơi nào có được.

Giữa những ngày Đông lạnh, đến với nơi đây, thấy những bông hoa vươn mình hướng về ánh Mặt trời, ta như cảm thấy ấm áp và thư thái hơn.
Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi uyên ương có nhu cầu chụp ảnh cưới năm nay.


Vào thời điểm hoa hướng dương nở, mỗi ngày có không dưới 1000 lượt người đến chụp ảnh lưu niệm
  • Trong ảnh:
    • Dân phượt và các nhà nhiếp ảnh chiếm lĩnh độ cao để ghi hình.


  • Công nhân Công ty CPTP Sữa TH trên cánh đồng hoa. Hoa hướng dương được công ty  Cổ phần Thực phẩm Sữa TH trồng để làm nguyên liệu thức ăn cho bò sữa
Theo baonghean.vn