Trưng bày hơn 100 đầu sách quý hiếm

GiadinhNet - Sáng 23/4, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM và Bảo tàng TPHCM đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Những quyển sách quý lần thứ nhất. Nhiều sách quý hiếm của Việt Nam từ cuộc thi này, cũng đã được triển lãm tại Nhà trưng bày và triển lãm TPHCM (92, Lê Thánh Tôn, quận 1).

15.592
Hội thi Những quyển sách quý lần thứ nhất năm 2014 thu hút 13 cá nhân và 3 đơn vị tham gia gồm 92 nhan đề trên tổng số 138 quyển sách, tạp chí với các chủ đề văn học, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, y học cổ truyền, tôn giáo và ngôn ngữ học.
 
Quyển sách Manuel des escoles primries (Giáo trình quốc ngữ dành cho tiểu học) của tác giả Trương Vĩnh Ký, xuất bản năm 1876 do anh Tăng Văn Hùng sưu tầm đoạt giải nhất tại hội thi. “Sách gồm 3 phần: Dạy chữ quốc ngữ, Lịch sử An Nam, Lịch sử Trung Quốc. Ở phần đầu, tài liệu này hướng dẫn phép học chữ quốc ngữ, có bảng chữ cái viết thường, viết hoa, các nguyên âm, dấu câu và các loại chữ số. Bìa sách được in bằng tiếng Pháp, nhưng bên trong được trình bày hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ.”,  anh Hùng cho biết.
 

Giải nhất (phải): Giáo trình quốc ngữ dành cho tiểu học

 
Giải nhì thuộc về 2 quyển sách Kim Vân Kiều tân truyện và Lacochinechine: Album General illsustré de 456 gravures sur cuirve. Kim Vân Kiều tân truyện của đại thi hào Nguyễn Du xuất bản năm 1879, nội dung viết về một thiên tình sử trong sáng, cao đẹp và đầy trắc trở của đôi trai tài, gái sắc Kim Trọng-Thúy Kiều. Tác phẩm Kim Vân Kiều được xuất bản và tái bản rất nhiều từ bản Kiều đầu tiên 1866, 1919, 1922, 1925, 1939,... nhưng bản Kiều năm 1879 rất hiếm thấy. Đây sẽ là tài liệu quý cho cuộc triển lãm “Truyện Kiều Nguyễn Du” nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông.
 

Quyển Nghệ thuật Huế và Kim Vân Kiều Tân truyện

 
Về sách bộ, có thể kể đến bộ Đông Tây y học giảng nghĩa gồm 21 quyển của soạn giả Trần Đức Tâm, xuất bản năm 1930-1937. Nội dung tài liệu mô tả các triệu chứng và dạy cách chữa trị nội khoa, ngoại khoa có sự phối hợp Đông và Tây y. Được biết, đây là bộ sách đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam trên lĩnh vực Đông Tây y phối hợp.
 
Đặc biệt, triển lãm trưng bày tác phẩm Le Proces de la colinisation Francaise (Bản án chế độ thực dân Pháp) của tác giả Nguyễn Ái Quốc, xuất bản năm 1925. Nội dung sách nói về tội ác của thực dân Pháp tại các nước thuộc địa. Đây là tài liệu gốc rất quý hiếm mặc dù đã được dịch, in bằng tiếng Việt và tái bản nhiều lần.
 
Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Bùi Xuân Đức-GĐ Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM cho rằng, Triển lãm “Những quyển sách quý” là hoạt động thiết thực nhân dịp 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014) và hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4).
 
Triển lãm mở cửa phục vụ người dân từ nay đến ngày 29/4/2014.
 
Nguyên Quốc
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]