Ngày 21-3, Hạt Kiểm lâm kiểm tra tiểu khu 336B rừng phòng hộ La Ngà, phát hiện 11 cây gỗ bị triệt hạ với khối lượng hơn 21 m3. Tại hiện trường còn lại 2,4 m3 gỗ tròn và khoảng hơn 4 m3 gỗ đã xẻ hộp. Trên mặt cắt của 8/11 gốc cây bị triệt hạ có ghi ký hiệu KT 28/2/2012. Ông Phước cho rằng số cây này trạm đã kiểm tra và lập biên bản, trong khi trước đó ông báo cáo không có vụ phá rừng nào. Khi Hạt Kiểm lâm lập biên bản, ông Phước không ký và bỏ đi.

Ngày 25-3, Hạt Kiểm lâm tiếp tục kiểm tra tại tiểu khu 336A. Tại lâm phận do Trạm Bảo vệ rừng La Ngâu quản lý, kiểm lâm phát hiện có 14 cây gỗ với khối lượng hơn 20 m3 bị triệt hạ. Tại mặt cắt 14 gốc cây, đoàn kiểm tra phát hiện ký hiệu KT 23/3/2012 ghi đè lên dòng chữ KT 28/2/2012. Theo kiểm lâm Tánh Linh, với cách ghi chữ mới chồng lên các dòng chữ cũ, Trạm Bảo vệ rừng La Ngâu đang cố tình hợp thức hóa các vụ phá rừng với số lượng lớn.

PHƯƠNG NAM


Video đang được xem nhiều