Bài viết đăng trên trang du lịch nhấn mạnh chỉ trong vòng 15 năm trở lại đây, ngành du lịch
Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm 2000, lượng
du khách quốc tế tới Việt Nam chỉ đạt 2 triệu người thì con số này đã lên tới 7 triệu người vào năm ngoái. Du khách có thể đi lại tự do trên lãnh thổ Việt Nam.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga và Australia là những thị trường du lịch quan trọng của quốc gia
Đông Nam Á.
Bài báo viết người nước ngoài tới Việt Nam du lịch rất đa dạng, từ khách balô và khách đi xe đạp tới những cựu binh từng tham gia cuộc chiến trước đây, và họ bị lôi cuốn bởi
vẻ đẹp thiên nhiên của quốc gia Đông Nam Á này.
Văn hóa Việt Nam cũng như phong cảnh rất đa dạng.
Miền Bắc với dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, vẻ đẹp không cưỡng nổi của
đồng bằng sông Hồng và miền Nam với Đồng bằng sông Cứu Long, vựa lúa của Việt Nam.
Ở miền Bắc, cách thủ đô Hà Nội 5 giờ xe, du khách có thể tới thăm
Vịnh Hạ Long, với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ nằm trên Vịnh Bắc Bộ. Các du thuyền lớn cũng như các thuyền buồn nhỏ luồn lách trên Vịnh Hạ Long và dừng lại tại các đảo nơi có những cánh rừng với vẻ đẹp rất hoang sơ như rừng quốc gia
Cát Bà.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, du khách có thể đi thuyền trên các con sông, nơi có rất nhiều khu chợ nổi như ở Cần Thơ.