TS Cao Sĩ Kiêm: Có khả năng giảm lạm phát về 6% trong năm nay

Tuy nhiên, Tiến sĩ cũng nhấn mạnh vấn đề những tháng còn lại phải cứu được hoạt động sản xuất và hỗ trợ phục hồi DNVVN.

0
Tại Hội thảo "Khơi thông nguồn vốn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ" sáng nay (31/5), TS Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), nhận định diễn biến nền kinh tế 5 tháng đầu năm 2013 gặp nhiều khó khăn và tình trạng này chắc chắn sẽ còn kéo đến 2015. Về nhiệm vụ trong những tháng còn lại, ông Kiêm cho rằng, khả năng giảm lạm phát còn 6% - trên 6% là có khả quan, tuy nhiên vấn đề bây giờ là cần phải cứu được hoạt động sản xuất, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, nâng tổng cầu qua cải thiện sức mua.Theo ông Kiêm, hiện nay ngân hàng có vốn, doanh nghiệp thì thiếu vốn, nhưng nguồn vốn lại không khơi thông được. Số liệu cụ thể cho thấy, tính từ đầu năm, tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm tăng 5% trong khi dư nợ cho vay chỉ tăng trên 1% cho thấy ngân hàng tuy còn còn vốn, nhưng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp còn hạn chế. Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VpBank), cho biết ngân hàng cũng muốn đưa vốn ra cho vay, nhưng vẫn rụt rè do lo ngại nợ xấu. Theo ông Vinh đánh giá, trong 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ đến vay vốn, thì chỉ khoảng 3 doanh nghiệp đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, ông Vinh cũng chỉ ra rằng trong thực tế, lãi suất ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi nguồn vốn có lãi suất thấp tạo kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Trong khi đó, trong cấu trúc doanh nghiệp, vốn phải trả chiếm tới 70%-80%, dẫn đến khi chi phí vốn biến động sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
Nguồn Dân Việt
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]