TTCK ngày 30/5: Nhiều khả năng giảm điểm

"Với việc không có nhiều những thông tin hỗ trợ tích cực chỉ số VN-Index khó có động lực để vượt mốc 560 điểm mà sẽ diễn ra điều chỉnh do áp lực chốt lời gia tăng", theo MSBS. Các công ty chứng khoán nhận định diễn biến thị trường ngày 30/5 như sau

15.5771

BSC: Có thể xảy ra rung lắc

Thị trường sắp chạm ngưỡng kháng cự 561 điểm, có thể có rung lắc xảy ra. Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân khi thị trường không còn cách xa mức kháng cự, chờ đợi thêm tín hiệu để xác nhận rõ hơn về xu hướng.

HNX-Index đang tiệm cận dần với ngưỡng kháng cự 80 điểm, đây là vùng đã hỗ trợ cho đà tăng của thị trường vào cuối tháng 2 trước đó. Có thể sẽ có rung lắc trong một vài phiên tới. Nhà đầu tư nên cân nhắc giảm tỷ trọng giải ngân hoặc kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu để giải ngân.

BVSC: Hai chỉ số có khả năng điều chỉnh

Xu hướng hồi phục ngắn hạn của thị trường hiện vẫn được bảo lưu trên quan điểm kỹ thuật. Mặc dù vậy, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng và nghiêng về khả năng điều chỉnh của hai chỉ số trong một vài phiên sắp tới.

Các nhà đầu tư được khuyến nghị tránh tâm lý mua đuổi tại những nhịp hồi phục trong phiên và chỉ trải lệnh mua từng phần tại các vùng giá thấp đối với các mã cổ phiếu đã về đến vùng hỗ trợ, cũng được xem là các điểm mua quay vòng cho danh mục ngắn hạn.

FPTS: Khu vực 575-580 có xác suất đảo chiều cao

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn đang trong thị trường, tuy nhiên tâm lý thận trọng trên các ngưỡng kháng cự đang tạo tác động chuyển hướng dòng tiền từ nhóm đầu cơ sang các bluechips có tính an toàn cao hơn. Điều này lý giải nguyên nhân thị trường liên tục xuất hiện những rung lắc mạnh trong phiên nhưng không có áp lực bán tháo.

Chúng tôi đánh giá sự chuyển dịch cùa dòng tiền này là động thái tích cực đối với xu thế ngắn hạn do đã phần nào giảm bớt sự chi phối của tâm lý đầu cơ, tuy nhiên sự thiếu vắng thông tin hỗ trợ vẫn sẽ là trở ngại khó có thể vượt qua đối với việc duy trì đà tăng điểm, đặc biệt là khi nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá dè chừng với những thông tin diễn biến trên biển Đông.

Về kỹ thuật, khu vực 575-580 sẽ là ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo của VN-Index, đây cũng là khu vực có xác suất đảo chiều cao đối với xu hướng hiện tại.

MSBS: Thị trường nhiều khả năng giảm điểm

Chúng tôi nhận định trong phiên giao dịch ngày 30/5 thị trường nhiều khả năng giảm điểm. Chỉ số VN-Index có thể tăng nhẹ đầu phiên sau đó sẽ quay đầu giảm.

Với việc không có nhiều những thông tin hỗ trợ tích cực chỉ số VN-Index khó có động lực để vượt mốc 560 điểm mà sẽ diễn ra điều chỉnh do áp lực chốt lời gia tăng.

VND: Rủi ro đang ở mức cao

Chúng tôi đánh giá rủi ro đang ở mức cao, nên việc mua mới, hay mua đuổi cần hạn chế khi nhiều cổ phiếu đã tăng 30-40%. Hiện tại lợi thế chỉ dành cho trạng thái có sẵn cổ phiếu, có thể cân nhắc chốt lời trong vùng 560-570.

P.V tổng hợp
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]