Tư cách tác giả của Shakespeare lại bị nghi ngờ

Những người xưa nay vẫn tìm cách phủ nhận quyền tác giả của William Shakespeare đối với 37 vở kịch, hai bài thơ dài và một tuyển tập những bài sonnet có thể có thêm những chứng cứ chứng minh cho nhận định của mình bằng những giả thuyết vừa được tiết lộ dưới đây.

15.6046

Thanh Huyền - 

Giả thuyết thứ nhất

Francis Bacon, dù bận rộn với vai trò của một luật sư tài năng, sắc sảo và vai trò của một học giả mang tham vọng làm một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cho nhân loại, vẫn có đủ thời gian để "bí mật" xuất bản một cuốn sách dưới cái tên Shakespeare với sự "thông đồng" của một diễn viên vùng Stratford. Việc làm này có thể được tiến hành nhằm "đánh lừa" tất cả những đạo diễn, diễn viên, những nhà quản lý của rạp hát Globe - nơi diễn viên Shakespeare làm việc, hoặc tất cả họ đều biết chuyện này nhưng được đề nghị giữ bí mật?!

Bacon không bao giờ thừa nhận quyền tác giả của mình đối với những sáng tác được biết đến dưới cái tên Shakespeare, nhưng ông đã thận trọng để lại những dòng chữ được mã hóa trên tuyển tập First Folio (tuyển tập kịch xuất bản lần đầu tiên của Shakespeare). Những dòng chữ này cho đến năm 1856 mới được giải mã. Bacon chính là người đứng đầu tổ chức Rosicrucians, là một hiền triết về Kabbalah, và là người lãnh đạo Hội Freemason trong thời kỳ này. Mà người ta cho rằng tuyển tập First Folio bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mang tính chất Rosicrucians và Freemason.

Giả thuyết thứ hai

Nhà viết kịch, nhà thơ Christopher Marlowe (1564–1593), người có những ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sáng tác của Shakespeare, xưa nay vẫn được coi là bị sát hại trong một vụ ẩu đả tại quán rượu ở Deptford vào ngày 30/5/1593. Vụ tấn công này được các thẩm phán đương thời phán quyết là hành động nhằm tự vệ. Nhưng đấy chỉ là một màn kịch do Thomas Walsingham bày ra. Thomas Walsingham là "tai mắt" của nữ hoàng Anh Elizabeth và là người bạn đồng tính của nhà thơ. Thực tế, thi thể được tìm thấy dưới khu đất nhà thờ St Nicholas là của John Penry, một kẻ mang tư tưởng ly khai vừa bị hành quyết trước đó. Về sau, dưới sự giúp đỡ của Công ty Muscovy, Marlowe có thể đã được dàn xếp để sang sinh sống ở Scotland, Nga hoặc Italy nơi ông bắt đầu thực hiện cái gọi là "Hợp đồng Shakespeare". Theo đó, Marlowe sẽ đều đặn cung cấp cho công ty này những vở kịch dưới cái tên của một diễn viên khác.

Đây cũng là một giả thuyết khiến cho nhiều nhà học giả cho rằng Shakespeare không ai khác chính là nữ hoàng Anh Elizabeth.

(Nguồn: The TLS)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]