Tự chế hộp quà kiêm tranh hoa cẩm chướng tuyệt đẹp

Không chỉ tự chế hộp quà trang trí hoa cẩm chướng bằng giấy cuốn, sau khi lấy quà bạn còn có thể dùng hộp làm khung tranh lồng hoa trang trí tuyệt đẹp!

0






Để tự chế hộp quà kiêm tranh hoa bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Sợi giấy màu đỏ, hồng, xanh dùng cho cuốn giấy nghệ thuật (bạn có thể mua hoặc tự cắt)
- Dụng cụ quấn giấy quilling (loại có khe và loại có đầu kim nhọn)
- Giấy bìa cứng làm hộp quà, dây ruy-băng
- Keo sữa
- Kéo, nhíp, tăm để dán keo, dụng cụ cắt đường viền trang trí thiệp




Cuộn sợi giấy đỏ vo tròn thành nhiều lớp và chặt tay, sau đó từ từ thả lỏng nhẹ nhàng cho các khe giấy mở rộng, dùng keo sữa dán chặt đầu giấy lại thành vòng tròn lỏng.
Dùng tay bóp chặt một góc hình tròn cho nhọn tạo hình giọt nước, lấy đầu kim nhọn ấn vào giữa đầu tròn giọt nước và bóp hai bên tạo điểm lõm giữa giống hình trái tim làm cánh hoa.




Tương tự bạn làm thêm 10 cánh hoa khác để làm thành bông hoa.
Lấy 2 sợi giấy màu xanh phết keo sữa vào giữa hai đầu giấy, đặt 1 cánh hoa vào giữa và dán 2 đầu giấy 2 bên. Tiếp theo bạn dán 6 cánh hoa (mỗi bên 3 cánh hoa) sát với cánh hoa giữa.
Đài hoa: cuộn tròn sợi giấy xanh, thả lỏng tay, dán chặt đầu giấy, dùng tay bóp nhọn 2 góc tròn tạo hình bán nguyệt, dán 4 cánh hoa trên đài hoa và dán chồng lên trên cành có 7 cánh hoa.
Tương tự bạn làm thêm cành hoa cẩm chướng đỏ và cẩm chướng hồng




Làm lá: cuộn tròn sợi giấy xanh, thả lỏng tay, dán chặt đầu giấy. Khẽ bóp chặt nhọn 1 đầu thành hình giọt nước và bóp chặt đầu còn lại tạo hình chiếc lá, dùng tay ấn hai đầu mép lá ngược nhau uốn cong tự nhiên. Tương tự bạn làm thêm nhiều chiếc lá khác.




Lấy sợi giấy màu xanh đậm/nhạt và dài/ngắn khác nhau xếp xen kẽ so le nhau. Dùng keo dán cố định bên dưới, bên trên bạn uốn cong nhẹ các đầu sợi giấy về cùng một phía làm những chiếc lá dài.
Dán 3 cành hoa cấm chướng ngược hướng với cành lá dài, trên 3 cành hoa có dán những chiếc lá nhỏ xen kẽ lệch nhau. Bên dưới có cột sợi dây trang trí cho bó hoa cẩm chướng.




Làm hộp quà: làm hộp bên trong, bạn in file căn ke theo mẫu và cắt gấp làm thành hộp để có hộp quà hình vuông.




Bên ngoài hộp quà: bạn cắt tấm giấy hình chữ nhật có chiều rộng bằng với cạnh vuông hộp, chiều dài bằng 3 lần cạnh vuông hộp + 2 lần bề dày hộp. Gấp tờ giấy hình chữ nhật theo chiều dài bọc kín bên ngoài hộp quà. Dùng dụng cụ bấm đường viền dọc theo mép giấy nằm ngang hộp quà.



Để trang trí hộp quà, bạn cắt hình trái tim dán bên dưới và đặt cành hoa cẩm chướng lên trên, ở giữa cột trang trí thêm sợi dây ruy-băng. Cách trang trí tuy đơn giản nhưng mang lại cho hộp quà vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng. Hộp quà với những bông hoa cẩm chướng nổi bên trên trông thật đẹp mắt.



Điều tuyệt vời là sau khi lấy quà bên trong hộp ra ngoài, phần vỏ hộp và hoa có thể được biến hoa thành một khung tranh tuyệt đẹp! Chỉ cần dán lồng cành hoa cẩm chướng vào bên trong lòng hộp hình khung tranh là được. Người nhận quà chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi được tặng 2 món quà trong cùng một gói quà rất độc đáo.



Chúc các bạn thành công với việc tự chế hộp quà kiêm tranh hoa này nhé!



Bạn có thể tham khảo thêm cách làm thiệp kiêm bức tranh nổi hoa thủy tiên sau đây

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]