Tự làm khăn Turban sành điệu từ áo phông cũ

(Xu hướng) - Khăn Turban mang hơi hướng của thập niên 30 đã chính thức quay trở lại trong mùa hè năm nay và trở thành phụ kiện hot nhất.

0

Khăn Turban mang hơi hướng của thập niên 30 đã chính thức quay trở lại trong mùa hè năm nay và trở thành phụ kiện hot nhất.

Bạn cũng muốn sở hữu một chiếc khăn Turban để biến hóa cho kiểu tóc hàng ngày của mình? Rất đơn giản nhé, không cần ra hàng mua đâu. Chỉ cần một chiếc áo phông cũ không dùng đến và 5 phút thao tác là bạn đã có chiếc khăn Turban buộc đầu cực kỳ sành điệu rồi. Điều đặc biệt nữa là bạn không cần phải dùng đến kim chỉ hay máy may, chỉ cần một chiếc kéo sẵn sàng để cắt.

Cùng thử nhé!

Chuẩn bị:

 

- Áo phông cũ (áo dáng suông, rộng, co giãn tốt, màu sắc sặc sỡ thì càng đẹp nhé).

- Kéo, thước.

Thực hiện:

- Dùng thước vẽ đường thẳng lên thân áo để cắt cho thẳng hàng. Bạn cần cắt một đoạn thân áo có chiều rộng khoảng 25cm.

 

- Gập đôi dải vải vừa cắt theo chiều dọc, cắt đôi tiếp.

 

- Đặt hai dải vải chồng lên nhau thành hình chữ thập.

 

- Chập hai đầu dải vải bên dưới như hình tạo thành nút thắt ở giữa.

 

- Gập đôi tiếp dải vải còn lại rồi kéo về hai phía như hình.

 

 

 

- Lồng 2 dải vải cùng phía vào nhau.

 

- Tiếp tục vắt dải vải vừa lồng về phía dải vải còn lại và lồng đuôi hai dải vải vào nhau.

 

- Vậy là xong rồi đấy, bạn luồn tay vào dải vải vừa thắt rồi kéo giãn ra để dễ chui đầu vào.

 

- Giờ thì đội lên mái tóc buông xõa hoặc búi gọn của mình. Bạn đã có diện mạo mới đầy sành điệu và cá tính rồi đấy!

 

 Hãy thử với những chiếc áo phông màu sắc khác nhau để tạo thành nhiều khăn Turban rực rỡ nhé!

 

 

 
  • Ngọc Mai
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]