Tư vấn của chuyên gia từ Trung tâm tiếng Anh AMA

0

Tôi năm nay gần 50 tuổi, thời trẻ học tiếng Nga. Nay dù trí nhớ giảm sút nhưng tôi vẫn muốn học tiếng Anh để cập nhật tin tức và cũng để mình ngày một hiểu biết hơn. Tuy nhiên các lớp không có ai già như tôi cả. Tự học thì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Mong được sự tư vấn về cách học tiếng Anh cho người đã có tuổi. Xin cảm ơn. (Duy Biểu - Hà Nội)

Chào bác. Trước hết tôi tin rằng mong muốn học tiếng Anh của bác ở độ tuổi hiện nay là một tấm gương để nhiều bạn trẻ noi theo. Đúng như bác nói, tiếng Anh là một công cụ rất cần thiết để người sử dụng có thể cập nhật tin tức thế giới một cách nhanh chóng mà không cần chờ đợi các bản dịch. Kể cả với người lớn tuổi, đã có nhiều lời khuyên rằng việc học không bao giờ là quá muộn. 

Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khiến người lớn tuổi ngại học tiếng Anh, trong đó phải kể đến trí nhớ và sức khỏe kém hơn trước khiến họ cho rằng học sẽ không hiệu quả. Ngoài ra, như trong trường hợp của bác, bác cảm thấy khó tìm lớp học hay phương pháp phù hợp dành cho mình. 

Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần có đam mê, người ở lứa tuổi nào cũng có thể học tiếng Anh. Thậm chí việc này còn có lợi cho sức khỏe của người già, ở chỗ khả năng ghi nhớ được rèn luyện hàng ngày, giúp ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ sớm. Ngoài ra, học hỏi một cái mới đúng với sở thích sẽ làm cho đời sống tinh thần của bác trở nên phong phú, thú vị hơn. 

Về mặt phương pháp, ở lứa tuổi này bác sẽ gặp một số khó khăn nếu tham gia lớp cùng các cháu thanh thiếu niên, vì không bắt kịp tốc độ, không khí của lớp học. Theo tôi, bác có thể tham khảo các phương pháp sau đây.

Trước hết, bác có thể tham gia chương trình dành riêng cho người lớn tuổi. Học cùng những người có cùng độ tuổi và chung nền tảng kinh nghiệm, tri thức sẽ giúp bác cảm thấy thú vị hơn. Bên cạnh đó, bác có thể tìm đến các chương trình có giáo viên kèm riêng. Cách này sẽ giúp bác không bị phụ thuộc thời gian như các lớp học cố định, đồng thời cải thiện trình độ nhanh chóng. 

Ngoài ra, bác hoàn toàn có thể tự học tiếng Anh. Bác không cần các giáo trình phức tạp mà học dần dần thông qua các phương tiện hàng ngày như đọc báo tiếng Anh, xem phim tiếng Anh. Với trình độ hiện nay, bác có thể bắt đầu bằng những bài viết đơn giản để đọc trước. Nếu chưa thể nghe hiểu ngay các bộ phim, chương trình tiếng Anh, bác có thể tìm đến các trang học tiếng Anh trực tuyến, nơi có nhiều đoạn nghe đơn giản phù hợp với trình độ. Để tăng cường khả năng nói, bác nên tìm một vài người bạn có chung sở thích để cùng bàn luận, giao tiếp như một hoạt động giải trí hàng ngày. 

Chúc bác sớm tìm được phương pháp phù hợp với mình để thực hiện mong muốn làm chủ ngôn ngữ tiếng Anh. 

Trung tâm Anh ngữ AMA

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]