Túi vệ sinh cơ động tiện lợi cho quý bà

15.6005
Công ty KETS GmbH của Đức cho biết họ đã sáng chế ra một loại sản phẩm lần đầu tiên có mặt trên thị trường và đặc biệt tiện dụng cho quý bà, quý cô.

Đó là "Ladybag", một loại túi vệ sinh cơ động dùng một lần, có thể biến nước tiểu thành một thứ gel đặc quánh không mùi và có khả năng hấp thu được tới... 1lít nước.

Công ty phát kiến ra loại túi này tuyên bố sản phẩm của họ sẽ chấm dứt "cơn ác mộng" đối với chị em khi phải đối mặt với nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu hay tốn công xếp hàng hoặc buộc phải "giải quyết nỗi buồn" trong... các loại cốc đựng sữa chua trong hành trình bằng xe hơi.

Bà Eva Tinter, người phát minh ra "Ladybag" cho biết sản phẩm tiện dụng này được làm bằng chất dẻo, có sử dụng chất polime thấm nước có thể "biến" nước tiểu thành dạng gel. Khi gấp lại, chiếc túi này chỉ nhỏ bằng thanh kẹo socola, song khi mở ra nó đủ rộng để "giải quyết nỗi buồn" bằng cách ngồi bệt, ngồi xổm hay thậm chí là... đứng.

Chiếc túi này có thể hút được khoảng 0,5lít nước - mức trung bình của một lần "giải quyết" - và trong trường hợp khẩn cấp nó có thể chứa được gấp đôi số lượng nước trên.

Chất gel có trong túi giúp ngăn mùi và khi xong việc, người ta có thể bỏ "Ladybag" vào thùng rác bình thường bởi nó không gây hại cho môi trường.

Tuy nhiên công ty cũng đưa ra khuyến cáo các bà, các cô không nên sử dụng loại sản phẩm tiện dụng này trong khi đang lái xe.

Loại túi này được khuyến cáo chỉ sử dụng một lần, dù giá cả cũng khá cao (11,27 euro/gói 3 chiếc).

KETS GmbH đã đưa sản phẩm này đã đưa ra thị trường thông qua các hiệu thuốc và qua mạng Internet và hiện nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Ladybag ra đời sau khi Roadbag - loại sản phẩm có chức năng tương tự dành cho đàn ông ra đời vào năm 2007- hiện có lượng tiêu thụ vào khoảng 200.000 chiếc mỗi năm.

Khi được hỏi về mục tiêu của công ty, bà Tinter nói rằng trên ngăn chứa đồ của mỗi chiếc xe hơi nên có một chiếc túi này và riêng ở Đức, hiện có khoảng 40 triệu chiếc xe hơi./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]