Tuổi nào cần làm đẹp da?

Không phải ai sinh ra cũng có làn da mịn màng và săn chắc.

15.6014

Một khuôn mặt đẹp, với làn da trẻ trung là phần thưởng dành cho những ai yêu quý bản thân và biết cách làm đẹp, dù bạn ở lứa tuổi nào.

Nên chăm sóc da ở tuổi nào?

Ở độ tuổi 20 - 25, làn da đang thời kỳ “sung sức” nên thường láng mịn. Chính vì vậy, nhiều chị em cho rằng không cần quá chăm chút cho da ở thời kỳ này. Tuy nhiên, nếu quá chủ quan, không quan tâm, đó sẽ là một sai lầm lớn. Vào tuổi này, da bạn bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ dù khó nhìn thấy. Đến độ tuổi 30, da bắt đầu lão hóa và hình thành thêm nhiều nếp nhăn.

Nguyên nhân chủ yếu là do căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống. Điều này xảy ra nhiều hơn với chị em thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, làn da nhăn nheo sớm còn do suy giảm nội tiết tố estrogen, làm quá trình tổng hợp collagen và elastin của da giảm đi đáng kể, khiến lớp mô liên kết xẹp xuống và bị phá hủy dần, da mất đi độ đàn hồi, dẫn đến nhăn nheo, khô, sạm.

Thông thường, phương pháp tốt nhất là phòng ngừa và có chế độ chăm sóc làn da hợp lý: uống nhiều nước, luyện tập thể dục thể thao đều đặn, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng… Ngay từ tuổi này, chị em nên chăm chút và để ý đến làn da của mình, hãy lắng nghe làn da để có những phương thức chăm sóc da tốt nhất, vì đợi đến khi da gặp vấn đề mới bắt đầu chăm sóc thì đã quá muộn.

Giải quyết tình trạng da nhăn, khô, sạm

Ở độ tuổi 20, việc chăm sóc da không đơn giản là bảo dưỡng. Với những ai không có thời gian hoặc điều kiện nâng niu làn da thì công nghệ thẩm mỹ được xem như là phương thức hiệu quả nhất. Sự tiến bộ của ngành thẩm mỹ đã đem tới nhiều phương pháp làm đẹp da. Có thể kể đến công nghệ căng da mặt bằng chỉ, một phương pháp trẻ hóa nhanh và hiệu quả tức thì, giúp giải quyết và loại các vết nhăn, vết thâm nám.

AloBacsi.vn
Theo Hà Minh - Phụ Nữ Online
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]