Tuổi trẻ khởi nghiệp: Tích luỹ đủ đầy nếu không muốn trả “học phí” đắt

Các CEO khuyên các bạn trẻ đừng nên vội vàng khởi nghiệp khi chưa tích luỹ đủ kinh nghiệm và nguồn lực tài chính, nếu không các bạn sẽ phải trả “học phí” cao…

15.593

Bốn tháng liên tiếp, bốn talk show đã kết nối thành công các doanh nhân trẻ thành đạt với các bạn sinh viên nhằm giúp các bạn trang bị những kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý giá từ phía các doanh nghiệp, CLB CEO Trẻ Hà Nội phối hợp CLB 2E và Trung tâm Đào tạo Quốc tế CNTT NIIT-ICT Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình CEO Talk Show số 5.

Các diễn giả tại chương trình CEO Talk Show 5

CEO Talk Show số 5 Kết nối doanh nghiệp – Định hướng tương lai có chủ đề "Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp thời khủng khoảng" có sự tham gia của anh Đặng Trần Khánh - Giám đốc pháp chế - Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc (thương hiệu Kangaroo); chị Nguyễn Thị Lan Hương - CEO Công ty Cổ phần Sản xuất và XNK Việt Phúc; anh Nguyễn Viết Tùng - CEO Công ty TNHH Thương mại Dệt Kim Phú Vĩnh Hưng (thương hiệu bít tất Bizmen).

Bằng những kinh nghiệm thực tế từ những lĩnh vực khác nhau, các anh chị chia sẻ quá trình khởi nghiệp, đưa công ty từ những con số khiêm tốn phát triển thành doanh nghiệp nghìn tỷ, đồng thời giúp các bạn trẻ giải đáp những thắc mắc về cơ hội lập nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Chắc ít ai quên được chiến lược quảng cáo ấn tượng được Kangaroo tung ra vào đợt Chung kết Euro 2012. Trong 15 phút giải lao giữa giờ, dòng chữ “Kangaroo - máy lọc nước hàng đầu Việt Nam” màu xanh lá xuất hiện chính xác là 54 lần. Chiến dịch nhận được không ít những lời khen chê, nhưng quan trọng là 80% người Việt đã biết đến thương hiệu này chỉ sau một đêm. Doanh thu năm đó tăng tới 400% đã khẳng định sự thành công của chiến dịch.

Các bạn trẻ nêu băn khoăn về câu chuyện lập nghiệp

Anh Đặng Trần Khánh - Giám đốc pháp chế - Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc khẳng định, sự sáng tạo luôn cần có trong sự phát triển của doanh nghiệp. Một chiến dịch marketing thành công cần ý tưởng đặc sắc, không đi theo lối mòn, khi đó khả năng thành công lên đến 80%. Thực tế, từ số vốn khởi nghiệp ít ỏi (15 triệu đồng), sau 11 năm đi vào hoạt động, Kangaroo đã thu về số lợi nhuận lên đến 18.000 tỷ đồng, tăng trưởng gấp hàng nghìn lần số vốn ban đầu.

Về phần mình, anh Nguyễn Viết Tùng - CEO Công ty TNHH Thương mại Dệt Kim Phú Vĩnh Hưng cho rằng, khởi nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay là một thách thức lớn đối với các bạn trẻ, bởi kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, chưa nắm bắt được nhu cầu thị trường, trong khi vốn ít. Anh Tùng khuyên các bạn trẻ muốn khởi nghiệp thành công cần trang bị cho mình vốn sống, kiến thức quản trị để vận hành bộ máy kinh doanh hiệu quả.

“Các bạn đừng vội khởi nghiệp lúc này, mà hãy dành nhiều thời gian để tích luỹ, cả về kinh nghiệm lẫn nguồn lực tài chính. Những va vấp sẽ khiến các bạn không phải trả “học phí” khi bước chân vào khởi nghiệp”, anh Tùng chia sẻ.

Đồng quan điểm với anh Tùng, chị Nguyễn Thị Lan Hương - CEO Công ty Cổ phần Sản xuất và XNK Việt Phúc cũng khuyên các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường không nên vội vàng, mà hãy làm nhân viên trước để tích luỹ cho mình những vốn sống cần thiết.

Bản thân chị Hương là một cô giáo, một nhà khoa học đầy hoài bão đã mạnh dạn từ bỏ ước mơ để bước chân vào kinh doanh đồ dùng khách sạn, trở thành một trong những Hotel Supplier hàng đầu Việt Nam. Chị Hương khuyên các bạn trẻ khi chọn con đường kinh doanh, mọi người cần trang bị những kiến thức căn bản về kinh doanh, thị trường, quảng cáo,… Người kinh doanh phải có khả năng nhìn trước thị trường cần gì, bản thân có gì và có thể đáp ứng được thị trường hay không.

CEO Talk Show 2014, sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ Hà Nội.

Là phụ nữ làm kinh doanh, bản thân chồng cũng là doanh nhân, song chị Hương luôn nhìn ra những điểm được ở nữ giới như sự kiên cường, sức chịu đựng bền bỉ, biết lắng nghe đã góp phần mang lại cho chị thành công. Một điểm nữa là người kinh doanh phải luôn giữ thái độ chân thành với khách hàng và đáp ứng những mong muốn của họ sao cho thoả mãn nhất.

Chị Hương cũng khuyên các bạn trẻ mê kinh doanh nhưng còn thiếu và yếu kinh nghiệm hãy tăng cường kết nối. Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ khởi nghiệp do Câu lạc bộ CEO trẻ Hà Nội bảo trợ là nơi các bạn trẻ có thể tham gia để được hỗ trợ kinh nghiệm từ các doanh nhân khác.

Diễn ra 5 tháng liên tục, chuỗi sự kiện CEO Talk Show 2014 thực sự là sân chơi bổ ích với các bạn trẻ trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là môi trường để các bạn trẻ được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp, từ đó hình thành, nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp của mình.

Bà Trần Tuyết Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo CNTT NIIT ICT Hà Nội

Các bạn trẻ đến tham dự Talk Show với mong muốn được các CEO chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp. Nhưng muốn khởi nghiệp, các bạn phải học tốt từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thực hành nghiêm túc, có đam mê, có chí hướng rồi dần dần các bạn sẽ làm được.

Những kinh nghiệm quý báu của các anh chị CEO đã giúp các bạn hiểu rõ doanh nhân không phải như những gì các bạn nhìn thấy ở bề nổi. Để đến thành công, đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]