Tương lai của Rooney: Về Everton, hay theo gót Beckham?

(BongDa.com.vn) – Với việc phong độ thi đấu đang xuống rất thấp, và gần như sắp bước ngưỡng bên kia của sự nghiệp, đã có rất nhiều tin đồn về việc Wayne Rooney sẽ quay trở lại CLB thời thơ ấu, Everton.

15.6233

Có tin đồn cho rằng Rooney sẽ về Everton? Ảnh: Internet.
Nhưng thực hư đằng sau câu chuyện này là như thế nào, và liệu cơ hội để tiền đạo quay trở lại Goodison Park là bao nhiêu phần trăm? Chúng ta hãy cùng đến với lý giải của cây viết Christopher William Kinsey.

Tuần trước, cây viết Daniel Taylor của The Guardian tin rằng đã có một thỏa thuận cá nhân giữa Rooney và Everton. Gã “Shrek” sẽ trở về CLB cũ trong vòng vài năm nữa. Đó có vẻ như là một bức tranh lãng mạn, khi một trong những cầu thủ tài năng nhất của CLB sẽ có thể quay trở về. Sau nhiều những lùm xùm và mất lòng tin trong quá khứ.

Không chỉ Taylor, cả David Moyes và Bill Kenwright đều chia sẻ quan điểm rằng Rooney một ngày nào đó sẽ quay lại Merseyside. Rất nhiều người tin rằng, một cậu bé sinh ra tại một bệnh viện ở Liverpool, là một người con của vùng đất, sẽ phải trở về nơi chốn cũ.

Rooney rõ ràng là cảm thấy những mối dây liên kết với mảnh đất nơi mình sinh ra, và luôn có quyền để tự hào mình là một Scouser (người dân của vùng Merseyside). Nhưng anh ấy cần biết rằng khi mình rời CLB, người ta đã coi đó là một sự phản bôi với các CĐV. Nó giống như việc Steven Gerrard gần như đã chấp nhận lời đề nghị từ Chelsea, nhưng việc đó rốt cuộc đã không xảy ra.

Liệu Rooney sẽ quay về CLB thơ ấu? Ảnh: Internet.

Nhưng những quan điểm mang tính trung lập sẽ tranh luận rằng việc Rooney rời đi là đúng. Anh rời đi cho một CLB sau đó đã vô địch cả Champions League và Premier League. Khả năng của anh ấy đã phát triển vượt bậc khi ở Manchester United.

Rooney rời đi để phát triển sự nghiệp, nhiều người cho là thế.

Nhưng các CĐV của “The Toffees” – biệt danh của có lý do để nói rằng, nếu bạn chơi cho CLB mà bạn yêu quý và thần tượng, bạn nên bỏ qua những vinh quang trong màu áo khác. Rất khó để họ nuốt trôi sự thật rằng, một người đàn ông từng thề sống chết với CLB có thể đáng tin lần nữa. Rất nhiều CĐV Everton từng không thể chấp nhận được việc ra đi của anh ấy.

Nó còn là vấn đề về phong độ hiện tại. Khả năng của Rooney đã sa sút không phanh. Và bây giờ thì người ta có quyền để nghi ngờ năng lực của anh ấy. Rooney có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở lại đỉnh cao. Nó khác với trường hợp của Phil Neville, Darron Gibson hay Tom Cleverley.

Tiền đạo người Anh từng tỏa sáng khi còn rất trẻ. Ảnh: Internet.

Cho dù BLĐ đội bóng chấp nhận cho người hùng một-thời của họ trở về. Đó sẽ là một canh bạc. Hiệu suất ghi bàn của Rooney hiện tại đang rất thấp. Hãy nhớ rằng với chiếc băng đội trưởng trên tay (một trong những lý do quan trọng để Everton đưa Rooney về), anh ấy vẫn chưa giành được bất kỳ một danh hiệu nào. Chuyên môn nghi ngờ, vai trò thủ lĩnh vẫn chưa được thể hiện.

Daniel Taylor có thể nhìn thấy một cái kết hạnh phúc cho Rooney ở quê nhà. Nhưng tôi nghĩ khả dĩ nhất cho anh ấy vẫn là việc rời Premier League trong vài năm tới, và đến MLS. Hoặc là tái hợp cùng David Beckham ở Miami.

Nguồn: Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 22:13 16/10/2015
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]