"Tuyệt chiêu" chăm con của bố

GiadinhNet - Mình không thể chăm con bằng bà xã được, nhưng mình cũng học được vài cách và áp dụng với con mình rất hiệu quả.

15.6032
 
Mình là bố của hai công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu, mỗi lẫn nhìn con chơi đùa, tiếng con làm cho mình tan biến mọi mệt nhọc của cuộc sống. Do đặc thù công việc nên buổi chiều mình có khá nhiều thời gian để chơi với con, có lẽ chính vì nhiều thời gian cho con nên các con rất quấn bố. Mình rất vui vì khi sinh bé, do khi mổ sinh, mẹ của cháu biến chứng, bác sĩ đã phải cấp cứu mẹ cháu, còn bé mới sinh của mình thì phải bế chạy thật nhanh lên phòng nhi để cho bé thở oxy, phải mất 2 ngày bé mới ổn định. Với mình bé đúng là một điều kỳ diệu mà ông trời đã ban tặng.

Chính vì vậy mình càng yêu càng chú ý chăm sóc con hơn. để bây giờ mỗi tiếng cười của con là niềm hạnh phúc của vợ chồng mình.

Những ông bố, bà mẹ như mình đều mong cho con hay ăn, nhanh lớn và khỏe mạnh, song sức đề kháng của các con có thể có hạn mặc dù có bổ sung cho con dưỡng chất thường xuyên không chỉ bằng ăn uống đầy đủ mà cả bằng những loại cốm dinh dưỡng theo khuyến cáo, song với thời tiết giao mùa và với khí hậu như hiện nay đến người lớn nhu chúng ta còn ốm huống chi là các con còn nhỏ.
 
Mình có thể chăm con chưa được tốt lắm nhưng mình xin chia sẻ với mọi người một cách chữa ho bằng bài thuốc dân gian cho con và mình thấy rất hiệu quả, vừa không lo con uống kháng sinh nhiều có hại mà lại có thể chữa ho cho con:

Các bạn hãy lấy 5 hạt chanh giã nát ra + 1 thìa nhỏ đường phèn (có thể 1 cục nhỏ thôi) + 1 thìa nước rồi cho vào nồi hấp khi nào tan hết các bạn để nguội cho bé uống. Mỗi lần uống chỉ 1 đến 2 thìa nhỏ, cứ thế ngày 3 lần uống. Cách này sẽ rất hiệu quả đấy các bạn ạ.

Ngoài việc dùng bài thuốc trên, mình cũng rất cẩn thẩn vệ sinh mũi cho con theo lời bác sĩ. Hàng ngày bằng cách xịt nước muối biển vào mũi cho con rồi lấy ống hút mũi hút hết ra, mình xịt 2 lần như vậy và sau cùng là nhỏ nước muối sinh lý cho con.

Vừa đảm bảo vệ sinh cho con lại vừa chống viêm mũi cho con nhất là trong thời tiết này.

Mình không thể chăm con bằng bà xã được, mình chỉ biết san sẻ một phần công việc cho bà xã. Với con cái dù là trai hay là gái thì vẫn là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho vợ chồng mình,

Hãy cùng chia sẻ với mình những kinh nghiệm nuôi con khác để cho con mình cũng như con bạn luôn được mạnh khỏe nhé.
 
Họ tên: Đào Đăng Hải
Ngày sinh: 12/5/1979
Địa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội
Tự bạch bản thân: Rất vui tính, hóm hỉnh
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]