Tuyệt chiêu làm đẹp ở các quốc gia trên thế giới

15.6005

Phụ nữ Brazil uống nước ép cà rốt để có làn da rám nắng, trong khi Nhật dùng gạo dưỡng trắng da, còn Australia chống lão hóa bằng tinh dầu đà điểu.

1. Australia: Dùng tinh dầu đà điểu để chống lão hóa

Tại đất nước chuột túi, loại dầu được lấy từ mỡ của con đà điểu (dầu emu) được xem là có tác dụng dưỡng ẩm nhờ các chất chống oxy hóa tự nhiên và axit béo gần giống như trên da con người. Dầu emu còn có tác dụng thúc đẩy quá trình tái sinh các tế bào da mà không gây mụn nhờ luôn giữ lỗ chân lông thông thoáng. Loại dầu này cũng được chứng minh là có khả năng chống viêm do bỏng và hạn chế đau khớp.

Người dân Australia thường quấn quanh người tấm da đà điểu để chữa những cơn đau nhức khớp do di chuyển, đi lại săn bắn quá nhiều.

2. Brazil: Nước ép cà rốt giúp bạn có làn da rám nắng

Giữ làn da rám nắng sâu từ bên trong và duy trì lâu dài được xem như một hình thức nghệ thuật trên các bãi biển Brazil. Chính vì thế, các trung tâm làm đẹp tại đất nước này thường lưu ý tận dụng ánh mặt trời từ bên ngoài và thúc đẩy làn da từ bên trong. Người dân địa phương thường uống nước ép cà rốt và củ cải đường, kết hợp tắm nắng.

Các hàng nước trái cây thường được đặt gần bãi biển, phục vụ các du khách vừa nhấm nháp chút đồ uống có lợi, vừa tận dụng ánh mặt trời.

3. Vùng núi Atlas: Dùng bùn làm mỹ phẩm

Rhassoul là một dạng đất sét màu nâu được tìm thấy bên dưới dãy núi Atlas. Nó được sử dụng trong hơn 1.500 năm để duy trì sự mềm mại, khắc phục làn da khuyết điểm của phụ nữ địa phương. Giống như tất cả các loại đất sét khác, thường tách ra khỏi các tạp chất khi khô, Rhassoul còn có hàm lượng silica, canxi và kali cao, giúp bổ sung dưỡng chất và làm sạch da.

Sau khi khai thác mỏ đất sét từ các mỏ đá địa phương, người dân bản địa phơi khô Rhassoul dưới nắng rồi đem nghiền thành bột mịn. Bột này sau đó sẽ được dùng như một loại "sữa tắm", mặt nạ và điều trị da đầu.

4. Bali: Mặt nạ boreh giúp trẻ hóa làn da

Thường có trong các dịch vụ massage tại Bali, phương pháp đắp mặt nạ dưỡng da toàn thân boreh có sự kết hợp của các loại thảo mộc, rễ, vỏ cây và gia vị như thảo quả, quế, ớt, dừa thái nhỏ, gừng, riềng... Cho tất cả vào cối, nghiền nhỏ sau đó bôi khắp cơ thể và để khô.

Đắp mặt nạ boreh được xem như một cách làm ấm cơ thể, tăng cường lưu thông mạch máu, giúp da mềm mại, săn chắc. Boreh thường được sử dụng trong dịp đám cưới hay thời gian chuyển mùa tại Bali.

5. Cộng hòa Czech: Cây tầm ma dành cho tóc dầu

Vì cây tầm ma có chứa một lượng axit formic cao nên nếu bạn vô tình chạm vào, có thể sẽ bị bỏng. Tuy nhiên, khi lá được luộc và sấy khô, cây tầm ma trở thành một phương thuốc an toàn và hiệu quả cho tóc dầu. Phụ nữ Czech hiện đại, học được phương pháp truyền thống, thường tự làm phương thuốc này tại nhà. Hoặc cũng có nhiều người mua dầu gội chiết xuất từ lá cây tầm ma để loại bỏ dầu trên tóc.

6. Nam Phi: Trà Rooibos (hồng trà) chữa các bệnh viêm da

Trong y học cổ truyền của Nam Phi, một cốc trà hồng trà Rooibos, có lượng tannin thấp từ vùng núi Cedarberg - được sử dụng hàng ngày để trị bệnh eczeman, vẩy nến và phát ban. Khoa học phương Tây gần đây cũng nghiên cứu và thấy rằng, chất aspalathin, một flavanoid (một nhóm hợp chất thường gặp trong thực vật, có trong hơn nửa các loại rau quả dùng hàng ngày) duy nhất có trong trà, giúp bảo vệ các tế bào khỏi viêm nhiễm và tổn thương da do tuổi tác.

Người dân địa phương sử dụng xà phòng và nước thơm cùng với trà. Với những bệnh nhân bị bệnh da liễu nghiêm trọng, các bệnh viện cũng cung cấp các phòng tắm Rooibos để điều trị tại chỗ.

7. Đồng bằng sông Nile: Dầu của các loại hạt màu đen giúp làm dày tóc

Các Pharaoh từng dùng dầu từ các hạt màu đen, có nguồn gốc từ một loạt hạt giống thì là, giúp làm dày và bóng tóc. Hàng nghìn năm sau, những người dân sống gần sông Nile vẫn xoa bóp loại dầu này lên da đầu với công dụng tương tự. Nhiều người còn dùng tinh dầu này để ngăn chặn lão hóa sớm.

Các hạt được xay, tạo thành hỗn hợp chưa tinh chế. Thoa trực tiếp hỗn hợp lên da đầu.

8. Indonesia: Quả me dùng để dưỡng da

Hương vị chua ngọt dìu dịu của quả me được các đầu bếp yêu thích. Tuy vậy, đây cũng là một cách làm đẹp truyền thống ở Indonesia, giúp điều trị các vết sẹo và đốm đồi mồi. Với thành phần có nhiều enzyme, axit trái cây và vitamin C, quả me nhẹ nhàng làm sạch da, tẩy tế bào chết, giống tác dụng của quả đu đủ hay dứa.

Người dân thường thoa trực tiếp me lên da (không nhất thiết phải nghiền nhừ) và để chừng vài phút trước khi rửa. Hoặc có thể trộn với nước hoặc mật ong để tạo thành mặt nạ dưỡng da.

9. Tahiti: Dầu hoa đại massage mặt

Người dân thường nhúng hoa tiare (một loại hoa nổi tiếng của Tahiti) vào dầu dừa, giúp dầu hoa đại có được hương thơm lãng mạn, hydrat hóa cường độ cao và đem đến làn da tươi sáng. Axit salicylic của dầu hoa đại cũng giúp "ngụy trang" màu da không đồng đều và mùi hương ngọt ngào của nó giúp đuổi muỗi.

10. Nhật Bản: Dùng bột gạo làm trắng da

Nhật Bản là nơi có nhiều phương pháp làm đẹp kỳ quặc như đắp mặt nạ phân chim sơn ca, ngâm chân trong bể đầy cá ăn thịt... Nhưng một trong những cách làm đẹp thường gặp và dễ sử dụng nhất là gạo.

Gạo có đặc điểm nổi trội là thân thiện với da. Gạo xay thành bột mịn, được sử dụng như một mặt nạ thấm dầu. Cám gạo (lớp ngoài màu nâu) giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất dưỡng ẩm, và vỏ gạo thường được nghiền để tạo thành hỗn hợp tẩy da chết.

11. Ấn Độ: Nghệ trị mụn và dưỡng ẩm da

Từ hơn 2.500 năm trước đây, nghệ được sử dụng như một loại thuốc nhuộm ở Ấn Độ nhưng ngày nay, nó được xem là một loại thuốc chống viêm, sát trùng, giải độc và có tính chất giảm đau. Trong lĩnh vực làm đẹp, nghệ được sử dụng để ngăn ngừa và trị trứng cá (trộn với mật ong và nước, thoa lên vùng mụn), đồng thời giúp làn da mềm mại, rạng rỡ hơn.

Thùy Liên

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]