Năm 2012, cứ 100.000
phụ nữ làm xét nghiệm, có gần 190 người được
chẩn đoán có u ở
tuyến vú. Tổng cộng gần 10.340 ca
ung thư vú đã được phát hiện, trong đó có hơn 2.520 người đã thiệt mạng bởi căn bệnh này.
Trong khi đó, số lượng phụ nữ Bỉ bị ung thư vú chưa có dấu hiệu giảm trong thời gian tới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán đến năm 2015, Bỉ sẽ có 10.780 phụ nữ
mắc bệnh ung thư vú với số ca
tử vong có khả năng lên đến hơn 2.630 người.
Theo nhà ung thư học Jacques De Grève thuộc Bệnh viện của Trường Đại học Brussels (UZ Brussels), 15-25% các trường hợp phụ nữ Bỉ mắc bệnh ung thư vú là do di truyền.
Ngoài ra,
lối sống uống rượu thái quá, ăn quá nhiều thức ăn chứa chất béo (thường trong
đồ ăn nhanh) và không tập thể dục cũng góp phần làm căn bệnh này thêm trầm trọng ở phụ nữ Bỉ.
Đồng thời, theo các chuyên gia,
khí thải ôtô là một trong những thủ phạm chính làm tăng bệnh ung thư vú ở các nước phương Tây, trong đó có Bỉ. Các nhà khoa học lo lắng tình trạng gia tăng bệnh ung thư vú của phụ nữ Bỉ là do khí thải diesel từ động cơ ôtô vì WHO xếp loại khí thải này là yếu tố chính gây bệnh ung thư.
WHO xác nhận trên toàn thế giới năm 2012 số phụ nữ mắc ung thư vú đã tăng 1,7 triệu ca và đạt 14 triệu người, trong đó 522.000 người đã tử vong.
WHO cảnh báo nếu không kịp thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán sớm và thay đổi lối sống phù hợp thì đến năm 2025, cả thế giới sẽ có 19 triệu phụ nữ mắc bệnh ung thư vú./.