Tỷ phú keo kiệt Warren Buffett “chơi sang” sắm Cadillac mới

BizLIVE - Tỷ phú nổi tiếng "keo kiệt" Warren Buffett mới đây đã bí mật "thiết đãi" bản thân bằng một chiếc Cadillac XTS (có giá từ 44.600-72.535 USD) do hãng General Motors sản xuất. Tweet

15.5631

Warren Buffett cùng nhân viên bán hàng của General Motors bên chiếc xe Cadillac XTS ông vừa mua.

Thông tin Warren Buffett mua xe mới chỉ được tiết lộ khi General Motors (GM) công bố đồng thời lá thư mà nhà đầu tư tài ba này gửi đến giám đốc điều hành General Motors Mary Barra để khen ngợi thái độ phục vụ của nhân viên GM cùng câu chuyện mà nhân viên bán xe này chia sẻ trên trang Fastlane Blog.

Nhân viên Madison Willers viết trên blog rằng, Warren Buffett đã không trực tiếp đến cửa hàng để mua xe, thay vào đó con gái của ông, Susie Buffett, đã đến Huber Cadillac ở Omaha, Neb để tìm hiểu về ô tô. Susie nói với nhân viên bán hàng rằng cô đến để mua xe cho cha mình nhưng không nói ông là ai. Cô "chỉ đơn thuần mô tả tính cách và thói quen của người cha vô danh của mình", theo thư của Buffett.

Ban đầu, Susie hỏi về một chiếc Cadillac CTS theo lời đề nghị của Buffett. Tuy nhiên, dựa trên mô tả của Susie về cha của mình, Willers đã khuyên cô nên chọn Cadillac XTS, một chiếc xe rộng rãi hơn, vận hành dễ dàng hơn.

"Madison không thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích hơn thế", Buffett đã viết trong thư gửi cho Barra.

Ban đầu, Willers nghĩ rằng Susie Buffett chỉ là một "khách hàng bí mật" mà GM gửi đến các đại lý để kiểm tra kiến ​​thức sản phẩm của cô. Nhưng một vài ngày sau vị khách trở lại với quyết định mua chiếc xe mà Willers đã tư vấn và tự giới thiệu là Susie Buffett, cô mới biết rằng chiếc xe thực sự được mua bởi Warren Buffett.

Willers chia sẻ trên Fastlane blog rằng, cô và Buffett từng có dịp gặp nhau một năm trước đó, khi cô còn là hầu bàn tại một nhà hàng khu vực.

"Ông Buffett đã yêu cầu tôi cung cấp một chiếc Cadillac XTS để thay lời chào sau khi tất cả thời gian đã qua. Tôi đã rất phấn khích và vui mừng khi biết rằng ông vẫn còn nhớ tôi", Willers viết.

Khi lái xe tới văn phòng của Buffett tại Berkshire Hathaway (BRKA) để giao xe, Willers cũng mang theo một chiếc mũ Cadillac để tặng cho ông.

"Ông có vẻ vui mừng khi nhận được chiếc mũ không kém gì khi nhận chiếc xe mới", cô viết.

Đây không phải là lần đầu tiên Warren Buffett chọn mua xe Cadillac. Ngoài chiếc Cadillac XTS mới, ông cũng từng mua một chiếc Cadillac DTS vào năm 2006. 

Người phát ngôn của Warren Buffett đã khẳng định các thông tin trong câu chuyện và bức thư được đăng trên blog của GM là đúng sự thật.

Video đánh giá xe Cadillac XTS do CNN Money thực hiện.

 

Công ty Berkshire Hathaway (BRKA) của tỷ phú Warren Buffett hiện đang sở hữu 30 triệu cổ phiếu của GM (GM), tương đương với gần 2% giá trị của công ty này.

Trong phiên giao dịch sáng sớm ngày hôm qua (16/7), cổ phiếu GM đã tăng 16 cent lên mức 37,74 USD. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã giảm khoảng 8%.

KIỀU CHÂU

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]