Tỷ phú Mỹ hưởng thụ cuộc sống như thế nào?

Tỷ phú Mỹ hưởng thụ cuộc sống như thế nào? Thứ Năm, ngày 26/06/2014 13:05 PM (GMT+7) Bill Gates dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện, Mark Cuban chi “mạnh tay” sắm sửa chuyên cơ hạng sang trong khi Mark Zuckerberg lại mua biệt thự triệu độ bằng … tiền vay thế chấp ngân hàng. Thông tin Tài chính - Bất động sản, Thị trường chứng khoán, Giá vàng cập nhật liên tục và nhanh nhất

15.5836

Bill Gates: Làm từ thiện và … xây biệt thự

Người tiên phong trong ngành công nghệ máy tính, ông trùm đã tạo ra một đế chế Microsoft hùng mạnh - Bill Gates, hiện đang là người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes năm 2014 với tổng tài sản 76 tỷ USD.

Tuy giàu có như vậy nhưng tỷ phú Bill Gates không sắm du thuyền hạng sang, không để lại nhiều tài sản cho con cái. Ông dùng phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện và chỉ sắm sửa cho căn biệt thự của gia đình ở Medina. Khu biệt thự rộng 66.999 mét vuông tọa lạc ngay trên hồ Washington ở Medina, Wash  được trang bị đầy đủ tiện nghi và có cả rạp chiếu phim, thư viện, phòng tập gym.

Theo các chuyên gia bất động sản, tổng chi phí xây dựng căn biệt thự lên đến 63,2 triệu USD  và giá trị hiện tại của nó là 120 triệu USD.

Trung bình mỗi năm, Bill Gates phải chi trả tới 1.036.409 USD tiền thuế nhà đất cho căn biệt thự xa xỉ này. Ngoài ra, ông cũng “sắm” cho mình và gia đình 1 chiếc máy bay tư nhân của hãng Global Express có giá trị khoảng 45 triệu USD.

Mark Zuckerberg: Mua biệt thự bằng tiền vay thế chấp ngân hàng

Sáng lập ra facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới và trở thành tỷ phú ở tuổi rất trẻ nhưng Mark Zuckerberg lại có một cuộc sống giản dị đến khó tin. Anh kết hôn với 1 cô gái Châu Á có nhan sắc “trung bình”, sống trong một căn biệt thự trị giá 13,5 triệu USD ở Palo Alto, bang California, Mỹ bằng tiền … đi vay thế chấp ngân hàng

Biệt thự của anh có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, một bể bơi ngoài trời, một tòa vọng lâu với tổng diện tích trên 520 m2. Vậy điều gì khiến cho một tỷ phú hàng đầu thế giới, nắm trong tay hàng tỷ USD phải mua nhà bằng tiền vay thế chấp? Câu trả lời rất đơn giản: với mức lãi suất 1,05%/năm, khoản vay của Zuckerberg có thể xem là cho vay miễn phí nên chẳng có lý do gì mà anh lại không đi vay tiền. Bên cạnh đó, ông chủ Facebook còn sở hữu một chiếc xe hơi Volkswagen GTI màu đen trị giá 25.000 USD.

Oprah Winfrey: Sẵn sàng chi “mạnh tay” cho những thứ mình thích

Xuất thân từ cuộc sống khốn khó với nhiều thăng trầm, nhưng bằng sự nỗ lực hết mình, Oprah Winfrey - nữ hoàng truyền hình Mỹ đã vươn lên trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú do tạp chí Forbes bình chọn.

Hiện nay Oprah Winfrey đang sống trong một căn biệt thự trị giá 85 triệu USD tọa lạc trên một khu bất động sản rộng 42 mẫu ở Santa Barbara, California – nơi mà bà thường gọi là “The Promised Land - mảnh đất hứa” của mình. Ngôi biệt thự có 6 phòng ngủ, 14 phòng tắm, 10 lò sưởi , một phòng trà nhìn thẳng ra núi và biển với cảnh đẹp hùng vĩ của bang California. Ngoài căn biệt thự “triệu đô”, Oprah còn rất chịu chơi khi đầu tư chiếc vòng của Jorge Adeler trị giá 12.365 USD chỉ để chụp hình cho trang bìa tạp chí Oprah của mình.

Larry Ellison: Mua bất động sản để xây biệt thự

Larry Ellison - nhà đồng sáng lập kiêm CEO của tập đoàn Oracle – một trong những đối thủ “nặng ký” của Microsoft còn có biệt danh là “tỷ phú vượt lên số phận”. Theo xếp hạng của Forbes năm 2014, Larry Ellison hiện là tỷ phú giàu thứ 5 thế giới với tổng tài sản 48 tỷ USD. CEO của Oracle đang sống trong một khu biệt thự xây theo phong cách Nhật Bản ở Woodside, California. Khu biệt thự nằm trên mảnh đất rộng 23 mẫu Anh, gồm 10 tòa nhà, một hồ nước nhân tạo, một nhà tắm và một bể bơi với tổng trị giá khoảng 70 triệu USD.

Để hưởng thụ cuộc sống, Ellison còn mua thêm một miếng đất rộng 88.000 mẫu Anh ở đảo Hawai với giá 300 triệu USD vào năm 2012. Cùng với các khối bất động sản, vị tỷ phú này còn sở hữu một chiếc xe McLaren F1 từ năm 1995 với giá mua khi đó là 970.000 USD. Sau 15 năm gắn bó, ông đem bán đấu giá chiếc xe và thu về 3,5 triệu USD.

Mark Cuban: Mua đội bóng yêu thích và sắm chuyên cơ hạng sang

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại thị trấn Pitburgh, Pennsylvania, Mỹ, ngay từ nhỏ Mark Cuban đã có niềm đam mê lớn với kinh doanh và đặc biệt thích thể thao. Khi đã trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, Mark Cuban mới có cơ hội thực hiện những ước mơ từ nhỏ của mình.

Năm 2000, ông không ngần ngại bỏ ra 285 triệu USD để mua đội bóng rổ Dallas Maverrricks mà mình yêu thích. Ông cũng bỏ tiền ra mua các cầu thủ với giá trên trời và đầu tư hẳn một chuyên cơ trị giá 40 triệu USD cho đội bóng. Ngoài ra, vị tỷ phú “chịu chơi” còn tậu cho gia đình một căn biệt thự rộng 2229 m² với 10 phòng ngủ có giá khoảng gần 17 triệu USD ở Preston Hollow, Dallas.

Warren Buffet: Kiếm tỷ đô vẫn sống trong căn nhà cũ ở Omaha

Nhắc đến tỷ phú Warren Buffet, huyền thoại đến từ Omaha, người ta luôn nghĩ đến một vị doanh nhân giản dị, đáng kính. Theo xếp hạng của tạp chí Forbes năm 2014, Warren Buffet là tỷ phú giàu thứ 4 thế giới với tổng tài sản 58,2 tỷ USD. Tuy nhiên, ông dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện và đóng góp cho các tổ chức từ thiện trên thế giới. Ông vẫn sống trong căn nhà có 3 phòng ngủ ở thị trấn Omaha xinh đẹp. Căn nhà được mua từ năm 1958 với giá 31,500 USD và trở thành nơi gắn bó với vị tỷ phú huyền thoại suốt gần 50 năm qua.

Trong một lá thư gửi cổ đông vào năm 2010, Buffett gọi căn nhà này là khoản đầu tư tốt thứ ba mà ông từng rót vốn, sau hai chiếc nhẫn cưới. Ngoài căn nhà, ông chủ của Berkshire Hathaway còn mua thêm một khu nghỉ dưỡng ở Laguna Beach California và sở hữu nó cho đến năm 2005 thì bán đi với giá 5,45 triệu USD. Và có lẽ, ông là tỷ phú duy nhất trên thế giới lái một chiếc xe Volkswagen cũ kỹ và chỉ nâng cấp lên chiếc Cadillac đời mới khi bị vợ và các con yêu cầu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]