U nang buồng trứng xoắn, có sinh con được không?

Con tôi hay kêu đau bụng dưới. Sau siêu âm, bác sĩ nói cháu bị u nang buồng trứng xoắn nên đã mổ cắt. Xin BS cho biết có ảnh hưởng đến việc sinh con không?

0

Con gái tôi 18 tuổi, thỉnh thoảng cháu kêu đau bụng dưới. Vừa qua, cháu đau bụng dữ dội phải đi viện cấp cứu, sau siêu âm, bác sĩ nói cháu bị u nang buồng trứng xoắn nên đã mổ cắt. Vậy xin BS giải thích rõ bệnh này có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này không.Nguyễn Hoa (Bắc Kạn)


Chào bạn,

Người phụ nữ có 2 buồng trứng, buồng trứng nằm ở hai bên nối với tử cung bởi vòi trứng. Bình thường, buồng trứng có chức năng tiết ra trứng và các nội tiết tố nữ. Khi bị u nang thường là u nang lành tính (trong nang có chứa nước hoặc các tổ chức bì, tóc...).

Về hình thể, u nang buồng trứng có 2 loại: có cuống và không cuống. Trong trường hợp không cuống, u nang phát triển mà không gây đau, chỉ khi nào đủ lớn thì người bệnh mới cảm thấy tưng tức tại chỗ, bụng phía bên đó hơi to ra...

Trường hợp có cuống thì trái lại, triệu chứng đau xuất hiện rất sớm, vì u nang dễ bị xoắn nhẹ (cuống càng dài càng dễ xoắn) và sau đó lại trở về vị trí cũ nên người bệnh đỡ đau hoặc hết đau. Nếu xoắn mạnh hơn, u nang sẽ không thể trở lại vị trí ban đầu, nếu không được mổ kịp thời u nang có thể bị hoại tử và vỡ, gây viêm màng bụng (viêm phúc mạc).

Mổ cắt u nang buồng trứng trong điều kiện bình thường chưa có biến chứng thì không đáng lo lắm. Nếu phải xén một phần hoặc cắt đi một buồng trứng thì phần còn lại vẫn tiếp tục hoạt động và đảm bảo chức năng sinh sản, có nghĩa con gái chị vẫn có thể xây dựng gia đình và có khả năng sinh đẻ bình thường.

AloBacsi.vn
Theo BS. Phạm Thị Thu - Sức Khỏe & Đời Sống


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]