Ung thư bạch huyết lại nhầm là dị ứng rượu

(Kiến Thức) - Xuất hiện hạch nổi ở cổ cùng những triệu chứng lạ, Eve vẫn nghĩ đơn giản mình bị dị ứng rượu mà không hề biết bị ung thư bạch huyết.

15.5888

Cô Eve Addison (24 tuổi) người Anh nhận thấy một hạch lạ ở xương đòn. Liên tưởng đến loại rượu Gin Tonic (là 1 loại thức rượu nhẹ có chứa chất quinine) mình thường uống, Eva nghĩ rằng mình bị dị ứng rượu. Vào ban đêm cô cũng bị đổ mồ hôi rất nhiều cộng với mệt mỏi không có lý do. Eve có những triệu chứng này vào cuối năm 2013. 

 Cô Eve Addison xinh đẹp 24 tuổi.
Sau đó, Eve đến gặp bác sỹ gia đình nhưng ông nói, hiện tượng này chẳng có gì đáng lo lắng cả. Thậm chí, bác sỹ còn kê đơn cho cô uống thuốc chống viêm để giải quyết tình trạng mồ hôi đêm và những cơn đau ngực
Vì uống thuốc mãi mà các nốt phát ban và hạch không giảm, đầu năm 2014, Eve đến thẳng bệnh viện Royal Liverpood để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cô mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết
Dấu hiệu của loại ung thư này là đau ở cổ, nách hoặc bẹn. Hoặc bạn sẽ có những cơn sốt thường xuyên kéo dài, mồ hôi đêm vã ra, giảm cân không có nguyên nhân và mất cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, 70% dấu hiệu loại bệnh ung thư này là mọc hạch ở cổ. 
Ở một số người, hạch sẽ không gây đau đớn. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến nhầm tưởng của Eve.
 Eve hoàn toàn phục hồi sau điều trị ung thư.
Sau đợt đó, Eve trải qua quá trình hóa trị. Rất may, ung thư mới ở giai đoạn đầu và điều đó dễ dàng cho việc chữa trị hơn.
Hiện giờ, Eve đã hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, cô cũng dự tính đóng băng trứng của mình, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. 
Qua câu chuyện này, Eve muốn cảnh tỉnh những ai thờ ơ với sức khỏe như mình trước kia: "Đừng chủ quan với sức khỏe của chính bạn dù là những dấu hiệu bất thường nhỏ nhất".
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]