"Ung thư chưa bao giờ là dấu chấm hết"

Bộ ảnh của một phụ nữ không may mắc bệnh ung thư vú đã truyền một thông điệp mạnh mẽ, ý nghĩa tới cộng đồng.

15.5828

Nhân ngày World Cancer Day 4/2 (Ngày ung thư thế giới), Thương Sobey - một bệnh nhân ung thư vú đã đăng tải một bộ ảnh truyền cảm hứng tới cộng đồng với thông điệp: "Ung thư không phải là dấu chấm hết".

Chị Nguyễn Thị Khánh Thương (nickname Thương Sobey hay còn được nhiều người biết đến là 'người thắp lửa') - cô thạc sỹ quản trị truyền thông đa tài, xinh đẹp, cũng là người sáng lập ra nhóm từ thiện "Vòng tay yêu thương". Tuy nhiên chị đã phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3 chỉ sau lễ đính hôn vài ngày.

Những tưởng chị Thương suy sụp vì căn bệnh hiểm nghèo, nhưng không, chị đã nỗ lực tìm kiếm tài liệu về ưng thư vú cũng như những thông tin để hỗ trợ bản thân nhằm có những quyết định điều trị đúng đắn.

Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu, chị được biết có rất nhiều người phụ nữ Việt Nam cũng đang rơi vào tình trạng tương tự như mình. Với mong muốn giúp những người cùng hoàn cảnh có thêm kiến thức, sự mạnh mẽ để vượt lên sợ hãi, chị đã dồn tâm sức sáng lập "Mạng lưới ung thư vú Việt Nam" vào ngày 3/3/2013.

Tháng 12/2014, chị đã đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Ung thư thế giới tại Melbourne, Úc. Cũng trong dịp này, chị đã cùng nhiếp ảnh gia Yenny Trần thực hiện bộ ảnh ý nghĩa này.

Chị Thương chia sẻ: "Đừng tuyệt vọng khi mắc ung thư vú. Nếu bạn được phát hiện sớm, hãy tiếp tục hy vọng và tin tưởng ở quá trình điều trị. Nếu không may phát hiện ở giai đoạn muộn, bạn vẫn có sự lựa chọn để sống những ngày còn lại một cách ý nghĩa nhất".

Theo Táo Ta - Ngôi sao
Ảnh: Yenny Trần

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]