Chị Hiền, ở Bình Phước, cách đây 6 tháng đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để siêu âm cổ tử cung, kết quả bình hường. Gần đây, chị thấy có cục gì nhói nhói, tiểu hơi buốt, nên đến Bệnh viện Bình Dân TP. HCM để kiểm tra. Sau khi siêu âm bụng, siêu âm tử cung, kết quả chị chỉ bị viêm bàng quan. Chị thở phào nhẹ nhỏm, như trút đi một gánh nặng.

Cách đây 2 tuần, chị lên Sài Gòn chơi nhà người thân. Nghe nói ở Bệnh viện ung bướu TP.HCM có đơn vị tầm soát ung thư, chị tìm đến. Ở đây, ngoài siêu âm, chị còn được xét nghiệm Pap (phết tế bào cổ tử cung) và hẹn chị 2 tuần sau đến lấy kết quả.

“Thật sự khi đến tầm soát tui không nghĩ mình có ung thư đâu, chỉ đi cho chắn ăn thôi, chứ bên Bình Dân đã siêu âm rồi, chỉ viêm bàng quan thôi”, chị Hiền nói.

“Tui đâu ngờ, chưa đến hẹn mà phải nhập viện ung thư rồi. Tui vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì. Sao lại có … chuyện này”, chị Hiền lập bập lập bập.

Theo điều dưỡng trưởng Trần Ngọc Quỳnh Như, đơn vị tầm soát tư vấn phát hiện sớm ung thư , Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, kết quả xét nghiệm Pap cho thấy, chị Hiền đã mắc ung thư. Nhưng để tránh ảnh hưởng tinh thần trong quá trình điều trị, bệnh nhân được mời nhập viện trước khi bệnh viện thông báo kết quả.

Song, với bác sĩ, ung thư không phải là hết. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch Hội ung thư Việt Nam nói:  “Nhiều người vẫn cứ coi ung thư nào cũng không trị khỏi. Cứ nghĩ bị ung thư là trời kêu ai nấy dạ. Buông xuôi, chạy thầy, chạy thuốc dân gian, đến lúc bệnh nặng quá không chịu thấu, đến bệnh viện thì thầy thuốc vất và lắm, nếu đến trễ dễ thành nan y, không trị được. Mà cái đó là do chính bản thân người bệnh chứ đâu phải do trời kêu đâu”.

Cách phát hiện bệnh sớm

Để phát hiện sớm ung thư, giáo sư Hùng đề nghị: Người tuổi từ 20 đến 40 khoảng 3 năm nên kiểm tra 1 lần, trên 40 tuổi mỗi năm nên kiểm tra 1 lần. Theo giáo sư, những người bị viêm gan virut B và C thường có nguy cơ mắc bệnh ung thư gan cao. Do đó, người từ 40 tuổi trở lên cần siêu âm bụng, siêu âm gan hàng năm để rà tìm ung thư gan sớm.

Những người có bệnh viêm loét dạ dày, nên hỏi bác sĩ cần nội soi dạ dày với ống mềm, có thể thêm xét nghiệm tìm vi khuẩn H. Pylori và chụp dạ dày có cản quang.

Phụ nữ đã quan hệ tình dục nên khám  phụ khoa hàng năm và thử tế bào (xét nghiệm Pap) để rà tìm ung thư cổ tử cung sớm hoặc tiền ung thư.

Để tự xác định, phụ nữ khi sờ nắn vú thấy có một cục đau hoặc hoặc hơi đau, ban đầu thường không có triệu chứng gì nổi bật, sau đó có thể có một số triệu chứng như thay đổi hình dáng của vú, da vú xù xì như da cam, ngứa quầng vú, núm vú ứa dịch đỏ, núm vú thụt vào, một cục ở nách…khi đó cần đến bệnh viện sớm.

Đối với ung thư phổi, giáo sư Nguyễn Chấn Hùng cảnh báo, bệnh ung thư phổi thường thiếu những triệu chứng đặc hiệu khiến người bệnh dễ bỏ qua, lầm lẫn với bệnh khác.

Điều này khiến bệnh ung thư phổi thường được phát hiện trễ. Nhiều người đến khi sưng phổi, nặng ngực, thở thấy nặng, thậm chí ho ra máu… mới phát hiện, thì trễ.

Do đó, người khỏe cũng nên đi tầm soát định kỳ, thường thì chụp X.Quang phổi mới có thể thấy được. Trên phim đã thấy khối ung thư rất rõ, thậm chí là rất to.

Để điều trị hiệu quả.

Theo thống kê năm 2013 của Hội Ung thư Hoa Kỳ, những người mới phát bệnh ung thư được điều trị ngay, có trên 93% sống trên 5 năm, nếu phát hiện ung thư ở giai đoạn 1 là 88%, còn giai đoạn IIA là 81%, giai đoạn IIB là 74%... Trong đó, có nhiều người khỏi lâu hơn và  cũng có không ít người khỏi luôn, giáo sư Hùng cho biết.

“Mổ có thể chữa trị khỏi ung thư thật sớm, vì có thể bứng trọn khối u(tức chưa di căn). Với sự hỗ trợ của hóa trị, xạ trị, nhắm trúng đích, mổ vẫn là liệu pháp trị hết nhiều bệnh ung thư nhất”, giáo sư Hùng giải thích.

“Muốn mổ tận gốc phải lấy cả cơ quan mang bướu, lấy rộng các mô chung quanh và nạo các hạch ở vùng. Phải hy sinh các cơ quan gốc như phẩu thuật cắt trọn tuyến vú ( đoạn nhũ) và nạo hạch nách, cắt dạ dày gần trọn, cắt một thùy hoặc nguyên lá phổi và nạo hạch”, giáo sư Nguyễn Chấn Hùng cho biết.

Bài, ảnh: Hồ Quang