Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là ung thư phổ biến thứ 3 trên thế giới, bắt nguồn từ tế bào ở lớp lót bề mặt đại tràng và trực tràng.

15.5948

Đọc E-paper

Đại tràng dài khoảng 1,5m và trực tràng nằm ở phần cuối. Hầu hết ung thư đại trực tràng là ung thư biểu mô tuyến. Ung thư bắt đầu ở đại tràng được gọi là ung thư đại tràng, ngay cả khi nó di căn đến các cơ quan khác.

Ung thư đại trực tràng thường phát triển trên những tế bào bình thường, được gọi là polyp và sẽ trở thành ung thư sau hai ba năm nếu không được phát hiện.

Dấu hiệu và triệu chứng

Cảm thấy đi tiêu không hết, có máu trong phân, phân nhỏ hơn bình thường. Thường hay đánh hơi, đau quặn bụng hay cảm thấy đầy bụng, chướng hơi, sụt cân không rõ nguyên do, mệt mỏi thường xuyên, buồn nôn hoặc nôn, không thể đại tiện hay đánh hơi. Những triệu chứng trên cũng có thể là do những bệnh khác. Nên đến gặp bác sĩ nếu những triệu chứng trên không khỏi.

Câu chuyện hi vọng: Chinh phục ung thư ở tuổi... 84

Ở tuổi 84, U Gyan đã chiến thắng trong việc chống lại ung thư trực tràng. Vài năm trước, người đàn ông Myanmar này được phẫu thuật cắt bỏ khối u trực tràng ở Singapore. Ông ấy cũng đã được hóa trị.

Do những tác dụng phụ của hóa trị, như buồn nôn, mệt mỏi, tiêu chảy, ông đã ngưng hóa trị sau hai chu kỳ. Ông cảm thấy ổn cho đến cuối năm 2009, khi ung thư tái phát, gây khó chịu và thay đổi thói quen đi đại tiện.

Do ung thư đã lan rộng, bác sĩ của ông ở Myanmar đã đề nghị cắt bỏ khối u. Điều này có nghĩa là ông phải cắt cả hậu môn và dùng hậu môn nhân tạo suốt đời. Tuy nhiên, họ cảm thấy cuộc phẫu thuật có nguy cơ bởi vì tuổi của ông U Gyan quá cao.

Khi đó, tôi đã gặp ông U Gyan ở Mandalay. Lần gặp đầu tiên, ông ấy nói rằng hậu môn nhân tạo vĩnh viễn không phải là lựa chọn mà ông muốn. Tôi nói: "Ông có cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn. Tôi tin rằng ông vẫn có cơ hội điều trị. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng vì ông có thể cần xạ trị và hóa trị. Với tuổi của ông mà thực hiện cuộc phẫu thuật thứ 2 ở vùng chậu thì nguy cơ và khó khăn cũng cao hơn".

Những xét nghiệm đánh giá sau đó cho thấy, thực ra, khối u của ông U Gyan chỉ xâm lấn tại chỗ ở trực tràng, không lan đến những bộ phận khác của cơ thể.

Để giữ lại hậu môn và tránh sử dụng hậu môn giả vĩnh viễn, ông U Gyan cần phải hóa trị và xạ trị để giảm kích thước khối u trước phẫu thuật.

Kiểm soát những bệnh nhân ung thư lớn tuổi luôn là thử thách. Một mặt chúng tôi muốn đề nghị cách điều trị mang lại kết quả tốt nhất là cắt bỏ toàn bộ ung thư hay là kéo dài sự sống, mặt khác, cần phải quan tâm để không gây ra tác dụng phụ nặng hay nguy hiểm. Cân bằng được hai điều này là rất cần thiết để có cách điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân.
Ông U Gyan đáp ứng tốt mặc dù chức năng thận hơi giảm và ăn uống giảm một ít. Chúng tôi đã phải hỗ trợ và đều chỉnh việc điều trị để giữ độc tính ở mức thấp nhất nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

May mắn là không có phản ứng phụ nào lớn và ông ấy đã hoàn thành việc điều trị như dự kiến. Những đánh giá sau đó cho thấy hoạt động và kích thước của khối u đã giảm rõ rệt.

Cuối cùng ông U Gyan phải phẫu thuật. Đây là điều rất khó khăn bởi vì khối u đã dính mô xung quanh do kết quả của việc xâm lấn tại chỗ và cuộc phẫu thuật lần trước.

Phải mất 5 giờ để phẫu thuật cắt bỏ khối u và ông U Gyan phải mang hậu môn nhân tạo tạm thời để vết mổ trực tràng lành hoàn toàn.

Sau 3 tháng, giờ đây ông U Gyan đã đại tiện bình thường. Ông cũng vào hóa trị một tháng và không có phản ứng phụ nào khác ngoại trừ ấm người, mệt mỏi và hơi chán ăn.

Quả thật, kiểm soát những bệnh nhân ung thư lớn tuổi luôn luôn là thử thách. Một mặt chúng tôi muốn đề nghị cách điều trị mang lại kết quả tốt nhất là cắt bỏ toàn bộ ung thư hay là kéo dài sự sống, mặt khác, cần phải quan tâm để không gây ra tác dụng phụ nặng hay nguy hiểm. Cân bằng được hai điều này là rất cần thiết để có cách điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân.

BS. KHOO KEI SIONG
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]