Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Kha, Phụ trách Khoa Ung bướu, Bệnh viện
Hồng Hà, đa số các bệnh nhân đến khám đều xấu hổ, cho mình bị
viêm nhiễm hoặc mắc bệnh hoa liễu chứ
không nghĩ đến ung thư. Họ đã không biết rằng các
biểu hiện của ung thư dương vật giai
đoạn đầu
thường mượn các biểu hiện của những bệnh viêm nhiễm thông thường để ấn nấp...
Vì vậy, khi có biểu hiện bệnh, mọi người nên đi khám ngay, tránh tình trạng tự điều trị dẫn tới di
căn như trường hợp của anh V.
Ung thư dương vật là một bệnh hay gặp, chiếm 6-8% tổng số các loại bệnh ung thư. Bệnh hay gặp ở các
nước đang phát triển vùng châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh, xuất hiện chủ yếu ở những người cao
tuổi (40-70 tuổi). Bệnh này rất dễ
phát hiện và
chẩn đoán, việc điều trị không quá khó khăn.
Có thể phát hiện sớm ung thư dương vật qua những
biểu hiện sau:
- Có cảm giác đau nhói hay âm ỉ ở dương vật, nhất là sau khi
dương vật cương cứng hoặc bị va
chạm.
- Tiểu buốt hay
tiểu khó, cảm giác này tăng nếu
khối u nằm sát niệu đạo.
- Rỉ máu ở đầu dương vật, nhất là sau khi giao hợp.
- Một vùng dương vật đổi màu.
- Dương vật có đám loét hay hoại tử ở trên một nền cứng, khi nắn có nước nhờn, đục hoặc mủ hôi chảy
ra.
- Sùi trên một nền cứng.
- Hạch bẹn to cứng, không đau, thường thấy ở cả 2 bên.
Ở những người hẹp bao
quy đầu, các dấu hiệu 3,4,5,6 thường khó phát hiện.
Việc điều trị ung thư dương vật sẽ cho kết quả khả quan nếu được
tiến hành sớm. Khối u thường khởi phát từ quy đầu hay rãnh quy đầu, sau đó lan ra cả dương vật. Khi
khối u còn khu trú ở dương vật, chưa
di căn, tỷ lệ sống trên 5 năm là 70-90%. Khi đã di căn, tỷ lệ
trên chỉ còn 30%. Do đó, bệnh cần được chẩn đoán càng sớm càng tốt.
Để phát hiện sớm ung thư dương vật, hàng ngày nên tự quan sát dương vật, đặc biệt là vùng quy đầu
và rãnh quy đầu. Nếu có vết trợt loét, thay đổi màu sắc hay mụn nhọt, nên đến ngay bác sĩ để
khám.Tuy nhiên, để xác định chính xác có phải là ung thư dương vật hay không cần làm sinh thiết tế
bào.
AloBacsi.vn
Theo Kiến thức