Trong khi đó, hiện tượng di căn trong ung thư được giải thích là do
các tế bào ác tính theo máu và các dịch lỏng di chuyển và bị mắc lại...
>>
Vậy
nếu người cho máu đang ở giai đoạn chưa phát hiện được thì liệu có thể gây nguy
nguy hiểm cho người nhận máu không?
Trước
hết, với nhiều thiết bị kiểm tra máu hiện đại ngày nay, các bác sĩ có thể dễ
dàng phát hiện ra những bệnh truyền nhiễm qua đường máu. Do đó lượng máu được
cho được bảo đảm gần như tuyệt đối với các bệnh này.
Riêng
với bệnh ung thư, theo cơ chế, khi một tế bào ung thư khuếch tán tại một vùng
cơ thể chưa chưa bị nhiễm tế bào ung thư, tế bào này sẽ sinh sôi: đó chính là
tế bào di căn. Vậy, những tế bào ung thư chưa được phát hiện liệu có thể sinh
sôi trong cơ thể người được truyền máu?
Dựa
trên dữ kiện hiến tặng máu của rất nhiều người bị ung thư ở thời điểm chưa phát
hiện, các nhà khoa học Pháp đã theo dõi những người nhận máu của những người
này trong vòng 5 năm - thời gian mà bệnh ung thư có thể phác tác nếu người nhận
máu bị nhiễm bệnh qua đường truyền máu.
Kết
quả nghiên cứu cho thấy: Những người nhận máu của những người bị ung thư chưa
được phát hiện không bị lây căn bệnh này qua đường truyền máu, ngay cả những
loại ung thư như phổi, gan, xương… Kết quả xét nghiệm cho thấy những người này
âm tính với các bệnh ung thư.
Các
nhà khoa học Pháp khẳng định: “Nếu nhận máu từ một người mắc ung thư ở giai
đoạn chưa phát hiện được thì người được cho cũng không có nugy cơ bị mắc bệnh
từ người cho máu”.
>>
AloBacsi.vn
Theo
Dân trí