Ung thư tử cung di căn thận, có thể sống được bao lâu?

Mẹ tôi 45 tuổi, bị ung thư tử cung, khi phát hiện đã đến giai đoạn 3. Sau xạ trị, mẹ tôi lại bị di căn đến thận.

15.62
Chào BS,

Mẹ tôi 45 tuổi, bị ung thư tử cung, khi phát hiện đã đến giai đoạn 3. Sau xạ trị, mẹ tôi lại bị di căn đến thận, cần phải hóa trị.

BS ơi, nếu hóa trị thành công thì mẹ tôi sẽ sống thêm bao lâu? Khi hóa trị tóc sẽ rụng, nên mua bộ tóc giả bằng tóc thật hay bằng tơ nhân tạo? Mong nhận được phản hồi từ BS. Tôi xin cám ơn.


 (Bạn đọc)

Bạn thân mến,

Thông tin bạn cung cấp cho AloBacsi quá ít và không rõ ràng nên BS không thể trả lời cụ thể và chi tiết cho bạn được.

Theo mô tả thì mẹ bạn bị K tử cung giai đoạn 3 và đã di căn, bây giờ hóa trị chỉ là cầm chừng, làm chậm sự tiến triển và chậm di căn của K mà thôi, chứ không thể nói là thành công.

Việc mẹ bạn có thể sống thêm bao nhiêu năm còn tùy thuộc nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, mức độ di căn,... và quan trọng hơn cả là yếu tố tinh thần.

Đúng là khi hóa trị tóc sẽ rụng nhưng hóa trị xong thì tóc sẽ mọc lại nhiều và đen, đẹp hơn trước nên bạn không phải lo lắng về vấn đề này. Tạm thời khi tóc rụng, bạn khuyên mẹ đội tóc giả (bằng chất liệu gì cũng được, miễn là phù hợp với khuôn mặt mẹ bạn là đẹp rồi, có thể nhờ thợ làm tóc tỉa lại cho phù hợp). Sau đó đưa mẹ bạn đi chơi, mua sắm,... làm sao cho mẹ vui và khuây khỏa, đây chính là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp người bệnh kéo dài tuổi thọ.

Chào bạn và chúc bạn có thêm nhiều nghị lực.

BS-CK1 Bùi Thường Hương Thy - AloBacsi.vn
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]