Ung thư tử cung khi mới 15 tuổi

Ngày 15/3, các bác sĩ Khoa Sản bệnh viện Bạch Mai đã phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tử cung cho bệnh nhân T.T.T (15 tuổi, Nam Định) do bị ung thư cổ tử cung. Đây là ca bệnh rất hiếm gặp ở người trẻ tuổi, thông thường hay gặp ở tuổi trung niên.

15.6042

Trước khi nhập viện bệnh nhân có hiện tượng đau bụng, rong kinh dài ngày. Sau khi khám và làm xét nghiệm các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung. Kết quả chiếu, chụp cho thấy khối u ác tính nằm trong tử cung của bệnh nhân có đường kính lên đến 10cm, để đảm bảo tính mạng bệnh nhân được chỉ định phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung.

Bệnh nhân T. cho biết: “Cách đây hơn 1 năm em bị rong kinh, đau bụng khi đi khám thì bác sĩ nói em bị Pô-líp cổ tử cung (là mô sùi phát triển từ lớp niêm mạc của cổ tử cung và lòi ra ngoài) và đã được phẫu thuật rồi. Sau đó vài tháng lại xuất hiện rong kinh, đau bụng… nhưng em không đi khám nữa, đến bây giờ không chịu được em phải đến viện”.

Các bác sĩ khoa Sản cho hay, đây là ca bệnh vô cùng hiếm gặp, thậm chí nhiều năm trong nghề các bác sĩ chưa gặp ca nào mà bệnh nhân lại ở tuổi vị thành niên như thế này. Thông thường, ung thư cổ tử cung hay gặp ở độ tuổi 50, 60. Sau đợt phẫu thuật này, bệnh nhân T. sẽ được điều trị bằng hóa chất và xạ trị trong một thời gian dài.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa, phải đến viện ngay khi có những bất thường, không chủ quan tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

T.H

Theo Dantri

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]