Bác sĩ David Forman, từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của WHO cho rằng: “Ung thư vú cũng là một nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở các quốc gia đang phát triển trên thế giới”

“Một phần là vì sự thay đổi trong cách sống làm bệnh gia tăng, và một phần về sự phát triển của y học để chống lại căn bệnh ung thư không đến được phụ nữ sống ở những vùng này.”

WHO cho biết  “nhu cầu cấp thiết” trong việc phát hiện, chuẩn đoán và chữa trị ung thư vú tại các nước phát triển là nâng cấp các trang thiết bị y tế.

Số liệu năm 2012 cho thấy một con số tăng đáng kinh ngạc so với 12,7 triệu ca trong năm 2008. Số lượng người chuẩn đoán bị ung thư trên thế giới mỗi năm đã nhảy vọt lên hơn 14 triệu người, theo WHO.

Trong lúc đó, số ca tử vong cũng tăng lên từ 7,6 triệu đến 8,2 triệu.

Sự gia tăng số ca ung thư là do sự thay đổi nhanh chóng cách sống từ một quốc gia đang phát triển đến một quốc gia công nghiệp hóa.

Tỉ lệ hút thuốc và béo phì cũng như tuổi thọ kéo dài cũng là nguyên nhân đóng góp cho số ca bệnh tăng cao.

Ung thư phổi, chủ yếu do việc hút thuốc, là dạng ung thư phổ biến nhất toàn cầu, với 1,8 triệu ca chiếm khoảng 13% tổng số ca bệnh.

WHO dự đoán đến trước năm 2025 con số ca bệnh ung thư sẽ tăng mạnh dến hơn 19 triệu một năm.
Trí Dũng (theo BBC)