Van Gaal đã đúng khi dùng Blind thay thế Cleverley!

Chứng kiến Tom Cleverley đang đang khởi đầu khá thuận lợi trong màu áo Aston Villa, không hiểu HLV Louis van Gaal có cảm thấy tiếc nuối khi quyết định đẩy anh khỏi sân Old Trafford chỉ vì đã sở hữu Daley Blind?

15.6592

Van Gaal đã đẩy Cleverley ra đi sau khi có Daley Blind

Cleverley “thay đội đổi vận”
Sau khi M.U chiêu mộ thành công cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hà Lan với giá 14 triệu bảng, tiền vệ Tom Cleverley đã phải cuốn gói sang Aston Villa với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa. Đây được xem là điều hợp lý khi tiền vệ người Anh thi đấu không thuyết phục trong 3 mùa giải đã qua của Quỷ đỏ.

Thế nhưng bất ngờ thay, Cleverley lại chơi rất lên chân trong những trận đấu đầu tiên dưới màu áo đội bóng mới. So sánh với Daley Blind, tân binh đang đảm nhiệm vị trí trước kia của mình ở M.U thì Cleverley thậm chí còn đang nhỉnh hơn ở một số khía cạnh.  

Cleverley đã lột xác khi đến Aston Villa

Tiền vệ Aston Villa đang sở hữu tỷ lệ đường chuyền nguy hiểm/trận gần gấp đôi so với Blind (1,4 so với 0,75). Bên cạnh đó, khả năng tắc bóng của Cleverley cũng hơn 2 lần so với người đồng nghiệp bên phía Quỷ đỏ (3 so với 1,4) cho đến thời điểm này.

Một điểm nữa cũng cho thấy sự tiến bộ ở Cleverley. Nếu như ở M.U, anh luôn chịu sự chỉ trích vì những đường chuyền tối và vô hại thì lúc này, anh đang sở hữu tỷ lệ chuyền thành công/trận đạt mức 89%. Trong đó có những cú phất bóng lên trên rất đáng chú ý.

Nhưng Van Gaal vẫn đúng!
Không phủ nhận Cleverley đang thi đấu lên chân, thế nhưng anh khó có thể bì được với Blind nếu xét một cách toàn diện. Khả năng tấn công của cựu ngôi sao Ajax là tốt hơn khi anh đã có 4 cú sút trúng đích mùa này (Cleverley mới chỉ có 1 lần dứt điểm trúng khung thành kể từ khi đến Villa Park).

Thêm vào đó, Blind cũng đang là một trong những chân chuyền chủ lực của Quỷ đỏ lúc này. Trung bình mỗi trận, anh tung ra trên dưới 70 đường chuyền cho các đồng đội, con số này lớn hơn so với 51 của Cleverley. Khả năng đọc trận đấu của tiền vệ 24 tuổi cũng rất tốt. Anh luôn xuất hiện ở những điểm nóng trên sân và ngăn chặn kịp thời những tình huống tấn công của đối thủ. 

Blind là chốt chặn đáng tin cho tuyến phòng ngự Quỷ đỏ 

Thống kê của Opta cho thấy, cầu thủ đa năng người Hà Lan có tỷ lệ đánh chặn trung bình một trận gấp đôi so với Cleverley (3 so với 1,4). Trong bối cảnh hàng phòng ngự đang gặp khủng hoảng như hiện tại, vai trò bọc hậu của Blind lúc này lại càng lớn. Với thế mạnh từ khả năng phán đoán, kiểm soát bóng vững vàng, Blind xứng đáng là chốt chặn vững vàng án ngữ trước bộ tứ hậu vệ của M.U.

Và vì thế, Van Gaal chẳng có gì để nuối tiếc khi chia tay Cleverley cả. Một cuộc tạm biệt tốt cho ông, cho Blind, cho Cleverley…
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]