Chỉ hơn một tuần nữa là đến Giáng sinh, các cửa hiệu đã bắt đầu trang trí ngôi sao, ông già Noel, bông tuyết, cây thông… để đón khách.

TP.HCM - thành phố của các lễ hội

Chẳng bao lâu nữa đường phố sẽ ngập trong không khí Giáng sinh. Mặc dù là thành phố nhiệt đới chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng người Sài Gòn cũng du nhập nhiều lễ hội phương Tây. Một phần để tạo điều kiện cho những người nước ngoài sinh sống ở đây được vui các lễ hội truyền thống quê nhà nhưng chủ yếu là để “có cớ” tụ họp, vui chơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đối với những người làm kinh doanh, mùa lễ hội còn là cơ hội vàng để gia tăng sức mua. Từ cuối tháng 11, quà tặng, bánh kem, đồ trang trí Noel… đã được bày bán rộng rãi. Đây cũng là thời điểm các chương trình khuyến mãi được tung ra mạnh mẽ, đánh vào nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân. Năm nay mặc dù tình hình kinh tế còn ảm đạm, sức mua có giảm sút so với những năm trước nhưng không khí lễ hội vẫn nô nức ở cái thành phố sôi động bậc nhất này.



Khung cảnh đồng quê được tái hiện sinh động ở hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Cao điểm nhất là những ngày đầu tháng Chạp, người người bận rộn cách mấy cũng tranh thủ đi mua sắm để đón tết cổ truyền. Bánh mứt, trái cây, thực phẩm khô… bày la liệt trong các cửa hàng chờ người đến mua mang về nhà. Các chương trình ca múa nhạc, hội chợ hoa xuân… cũng rục rịch chuẩn bị để phục vụ cho nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân.

Nhiều điểm vui chơi hấp dẫn

Là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, thành phố mang tên Bác không thể thiếu các hoạt động vui chơi giải trí, nhất là vào mùa lễ hội. Còn nhớ dịp cuối năm 2012, người dân Sài thành đã được chứng kiến đường hầm băng khổng lồ vào dịp Giáng sinh tại Trung tâm thương mại Vincom Center A, chương trình Đón mừng Giáng sinh ở khu Kênh Đào (Phú Mỹ Hưng), đường hoa Nguyễn Huệ, hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, đường sách…

Nhằm làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí… cũng sẽ tiếp tục được tổ chức từ tết Dương lịch cho tới tết Nguyên đán. Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức trang trí ánh sáng đèn nghệ thuật trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Duẩn… cũng như tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng trên kênh Bến Nghé, Công viên 23-9, Công viên Gia Định… vào các đêm 31-12-2013 và ngày 1-1-2014.

Bên cạnh đó, các chương trình ca nhạc, kịch, các hội chợ hoa xuân… vẫn tiếp tục được tổ chức. Như thường lệ, người dân thành phố sẽ lại được thưởng thức các loại hoa, cây cảnh và các chương trình đặc sắc hấp dẫn khác ở hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2014 tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt) từ ngày 23 đến 30-1-2014. Tiếp tục với chủ đề Hoa đồng cỏ nội, năm nay hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng sẽ mang các loài hoa thủy sinh từ các miền sông nước về hội tụ giữa khu đô thị kiểu mẫu này.

Tiếp nhận thông tin tài trợ cho hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2014, vui lòng liên hệ:

Đình Thắng: 0937881448, email: [email protected];

Lê Anh: 0907302931, email: .

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2013: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - Chi nhánh TP.HCM, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - thương hiệu Vinasun Taxi, Công ty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex, Công ty TNHH Sapporo Việt Nam, Công ty TNHH Bel Việt Nam - thương hiệu phô mai Con Bò Cười, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank), Công ty TNHH Otsuka Thăng - thương hiệu Pocari Sweat, Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn - SST, Trường chuyên Mầm non Ngôi Sao Tuổi Thơ KinderStar, Công ty TNHH Nhà hàng Hoàng Yến…

NGỌC THẢO


Video đang được xem nhiều