Vật dụng cần thiết với trẻ trong mùa hè

Để con bạn khỏe mạnh trong suốt mùa hè oi ả, cha mẹ trẻ hãy ghi nhớ những mẹo nhỏ sau nhé!

15.5999
1. Luôn mang nước mát mỗi khi cho trẻ ra ngoài

Ngay cả khi đưa con đi chơi trong thành phố, hoặc đi công viên, đi du lịch thì nên nhớ luôn mang theo chai nước cho trẻ uống mỗi khi khát. Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị thêm chút đồ ăn nhẹ tiện dụng cho bé yêu nhà bạn. 

2. Khuyến khích trẻ uống các loại nước giàu dinh dưỡng khác ngoài nước lọc hàng ngày

Để tăng thêm sức đề kháng và giúp trẻ nhận đủ lượng dinh dưỡng cần thiết, bạn nên khuyến khích trẻ uống thêm những loại nước giàu vitamin khác hàng ngày. Ví dụ như chuẩn bị sẵn cho trẻ một chút nước trái cây, nước chanh ép, nước rau củ ép. Điều này có thể khuyến khích trẻ uống thêm nhiều chất lỏng mà không cần bỏ thêm đường. 

Ảnh: internet

3. Luôn giúp trẻ thích nghi với thời tiết

Ngay từ khi mới vào đầu mùa hè khi thời tiết vẫn còn chưa nóng bức, bạn nên cho trẻ ra ngoài để bắt đầu thích nghi dần với nhiệt độ ngoài trời. 

Bạn có thể dần dần tăng thời gian cho bé thích nghi với thời tiết bằng cách cho trẻ tham gia một môn thể thao mùa hè nào đó hay cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời khác.
 
4. Luôn trang bị quần áo và phụ kiện theo mùa

Ngay từ đầu mùa hè, các mẹ nên mua cho con những bộ quần áo mùa hè rộng rãi, thoáng mát với chất liệu thấm hút mồ hôi tối ưu nhé.

Ngoài quần áo mùa hè, cha mẹ cũng nên lưu ý đến những chiếc mũ rộng vành, kính mát, kem chống nắng mỗi khi cho trẻ ra ngoài trời.
 
Ảnh: internet

5. Theo dõi các hoạt động vui chơi của con

Khi vui chơi, trẻ có thể tạm lãng quên bản thân chúng đang quá mệt mỏi hoặc có dấu hiệu sắp bị ốm. Vì thế, bạn hãy chú ý theo dõi các hoạt động vui chơi của trẻ và phát hiện sớm những thay đổi bất thường trong sức khỏe của bé để có hướng chăm sóc trẻ kịp thời.

Nếu khuôn mặt của con bạn bừng bừng lên khi đang vui chơi, hãy kéo trẻ vào bóng mát và cho trẻ uống nước. Đo nhiệt độ của trẻ để chắc chắn rằng trẻ không có các triệu chứng mất nước hoặc bị sốt.

6. Tận dụng những ngày thời tiết đẹp để cho con đi chơi

Ngay cả những ngày mùa hè nóng nực nhất vẫn có một vài ngày nhiệt độ trở nên mát mẻ và râm mát hơn. Vì thế, cha mẹ hãy tận dụng những ngày thời tiết đẹp và lý tưởng này để cho phép trẻ được hoạt động ngoài trời nhé!

7. Tôn trọng các quy tắc vui chơi tại các khu vui chơi mùa hè

Nhiều công viên và các khu vui chơi giải trí cho trẻ thường có các hồ bơi. Vì thế, khi cho trẻ vui chơi hoặc tắm táp ở khu vực này, bạn nên để mắt tới con và luôn tôn trọng các quy tắc tại khu vui chơi giải trí. Nếu cần thiết, bạn nên biết số điện thoại để gọi cho các nhân viên cứu hộ.

Những dụng cụ cần thiết với trẻ trong mùa hè

- Chai nước mát

- Đồ ăn nhẹ gồm: trái cây sấy khô, các loại hạt, đồ ăn nhẹ lành mạnh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

- Khăn vải mềm

- Một bình xịt nước (khi khuôn mặt trẻ quá nóng bạn có thể phun vào cánh tay và chân)

- Thuốc chống côn trùng

Theo Lê Nhi - aFamily

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]