Váy maxi tung hoành mùa du lịch

"Từ khóa "hot" nhất trong tủ váy của các cô gái trong hè này là maxi", một chủ cửa hàng quần áo khẳng định chắc nịch trong khi đang giới thiệu cho khách hàng các mẫu váy mới nhất.

15.5864

Thuật ngữ maxi xuất hiện từ hè 2008, sau một thời gian dài váy bohemieng làm mưa làm gió trên thị trường thời trang dành cho phái nữ. Tuy nhiên, đến hè năm nay, maxi mới thực sự chiếm lĩnh trái tim của các cô gái trong mùa du lịch.

Nếu như bohemieng mang phong cách đồng quê, du mục thì maxi đem lại cho các cô gái vẻ yểu điệu thướt tha. Trong khi một số loại váy bohemieng có thể ngắn ngang gối thì maxi được "mặc định" là để lộ bờ vai trần và dài chấm gót.

Các cô gái có thể sắm thêm vòng cổ, vòng tay để mặc cùng maxi.

Kiểu dáng maxi phổ biến nhất là váy hai dây điệu đà, nhấn mạnh phần thân trên với một đường dây rút ở chân ngực hoặc họa tiết hoa văn đầy chất nữ tính. Ngoài ra, có một vài biến tấu khác của maxi như váy quây, quây cột dây vòng ra sau cổ.

Điểm chung của chất liệu để may maxi là độ mềm rủ, nhẹ nhàng để tung bay theo mỗi bước chân của bạn gái. Các loại chất liệu được ưa chuộng là voan, chiffon, cotton hay lụa.  

Váy maxi rất hợp với mùa du lịch, nhất là đi biển. "Nhiều khách mua váy maxi cho biết họ đang sắm sửa cho chuyến đi biển sắp tới. Thậm chí, có vẻ như đang hình thành một "quan niệm" trong các bạn nữ trẻ là cứ đi biển là phải mặc maxi", bạn Thanh Hà, chủ một cửa hàng quần áo trực tuyến cho biết.

Bên cạnh "người bạn thân" mũ rộng vành, váy maxi có thể kết hợp với nhiều loại mũ điệu đà khác.

Lợi thế của váy maxi khi đi biển là tà váy dài vừa thướt tha điệu đà, vừa che được đôi chân dưới nắng. Phần vai trần thường được bảo vệ bằng một chiếc mũ rộng vành. Đó cũng là lý do các bạn nữ thường xem mũ rộng vành là một phụ kiện không thể thiếu khi diện maxi. Tuy nhiên, váy maxi cũng có thể kết hợp dễ dàng với mũ phớt, mũ cói tinh nghịch hoặc đơn giản là băng đô hoa nếu bạn gái muốn làm mới mình giữa một "rừng" maxi đội mũ rộng vành khác.

Tuy nhiên, váy maxi không dành cho tất cả mọi người. Nhưng cô gái có chiều cao khiêm tốn vẫn chỉ nên chung thủy với váy ngắn để ăn gian thêm vài phân, thay vì diện váy maxi và biến thành một cây nấm lùn di động.

Nắm bắt được xu thế thị trường, từ đầu hè các chủ hàng đã đặt xưởng sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc hàng trăm mẫu váy maxi đủ mọi loại hoa văn họa tiết để tung ra tại Hà Nội, TP HCM. Hiện nay, váy maxi có xuất xứ Trung Quốc chiếm đại đa số trên thị trường, thường được gọi chung là "hàng Quảng Châu", hay sang hơn là "hàng Thượng Hải". Ưu điểm của maxi "made in China" là giá cả phải chăng, chỉ từ 100.000 đến 300.000 đồng, nhưng chất lượng vải không cao, pha nhiều nilon nên mặc khá nóng và khi giặt thường bị phai màu.

Một số mẫu maxi của các hãng thời trang danh tiếng như Asos, Topshop., với giá từ 25 đến 500 USD mỗi sản phẩm.

Maxi hàng Quảng Châu có thể tìm thấy ở nhiều các cửa hàng thời trang dành cho phái nữ tại Hà Nội, như phố thời trang Trần Nhân Tông, Chùa Bộc, Hàng Bông, Hàng Gai hoặc trên các trang rao vặt trực tuyến. Người chuộng hàng hiệu có thể tìm mua tại các trung tâm thương mại lớn hoặc đặt qua mạng với giá mỗi bộ maxi dao động từ 25 USD (Forever 21) đến hàng trăm USD như của Bebe hoặc Topshop.

Khi mua váy maxi, các bạn gái thường không tiếc tiền sắm thêm một đôi sandal phù hợp như sandal cột dây, sandal chiến binh (gladiator) đang hợp mốt thời gian này; hoặc đơn giản hơn là một đôi tông giá cả phải chăng. Maxi "chống chỉ định" với các loại giày cao gót bít mũi hoặc bốt.

Bên cạnh maxi, chân váy hoa xòe cũng đang rất "nóng sốt" mùa hè này. Ngay sau khi bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt được phát sóng, nhiều bạn nữ đã tìm mua cho mình những chiếc váy giống nhân vật chính Minh Minh trong phim.

Chân váy hoa có thể kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau như áo thun, áo phông, áo sơmi và mặc được ở nhiều nơi: đi chơi, dạo phố, hay tới trường, với các chất liệu như thô hoặc voan phù hợp với thời tiết mùa hè. Cạp váy thường làm bằng chun co giãn nên rất dễ mặc cả với những bạn gái hơi gầy hoặc mập.

Mai Phương, sinh viên Đại học Ngoại Thương cho biết : "Mình có tới 3 chiếc váy hoa với 3 màu khác nhau. Mình thích mặc váy này vì hợp mốt và váy dài gần tới gối nên có thể mặc tới trường với áo sơ mi trông rất lịch sự lại được nhiều bạn khen đẹp".

Chân váy hoa có thể dễ dàng kết hợp cùng nhiều loại áo khác nhau như áo phông hay sơ mi.

Một lý do nữa để các bạn trẻ "kết" loại váy này vì giá cả rất mềm. Chỉ từ 100.000 - 180.000 đồng bạn gái đã có thể sở hữu một chân váy ưng ý tại các cửa hàng trên phố Thợ Nhuộm, Hàng Nón.

Tuy đã xuất hiện từ lâu nhưng bohemieng màu sắc vẫn chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng nữ trong mùa du lịch vì chất liệu, kiểu dáng rất phong phú. Điểm đặc biệt của bohemieng so với các loại váy khác là "2 in 1"- có thể mặc kiểu chân váy dài, cũng có thể mặc kiểu váy quây, có thể mặc cả 2 mặt trước và sau. Loại váy này may bằng các chất liệu vải như thô, voan, chun. Các loại bohemieng được giới trẻ "chuộng" nhất thường là váy may nhiều tầng với cùng một tông màu, hoặc váy dài với nhiều loại vải chắp vá, đan xen các họa tiết khác nhau.

Váy bohemieng mang phong cách digan vẫn hấp dẫn các cô gái dù đã xuất hiện cách đây nhiều năm.

Ưu điểm của váy bohemieng là dáng rộng, xòe, không bó sát người nên rất dễ che những nhược điểm trên cơ thể. Trong lúc chọn váy tại chợ đêm Hàng Ngang - Hàng Đào, bạn Nhung cho biết : "Mình mua váy bohemieng để chuẩn bị đi biển. Mình thích loại váy này vì khi mặc trông mình đỡ mập hơn".

Váy bohemieng tại các chợ dao động từ 60.000 đến 140.000 đồng. Váy bán trong các shop tại Đường Thành, Tạ Hiện, Kim Mã có giá khoảng 200.000 - 500.000 tùy độ dài, chất liệu.

Một mẹo nhỏ để trở nên ấn tượng hơn khi diện váy Bohemieng là kết hợp với những chiếc khuyên tai kiểu cách, điệu đà, có phần "ton sur ton" với váy cùng những kiểu dép tông hoặc dép đế bệt được thiết kế đơn giản.

Thanh Bình - Phương Thảo

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]