Viagra dành cho phái nữ?

SKĐS - Một số nhà tâm lý tình dục học cho rằng, sự suy giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ lớn tuổi là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, một số người cho rằng đó là một căn bệnh bắt nguồn từ sự thiếu cân bằng về chất trong não. Và loại thuốc “viagra dành cho phái nữ”, đang được xem xét tới.

15.5888

Hiện có một loại thuốc được cho rằng có thể giúp điều trị chứng suy giảm ham muốn tình dụcphụ nữ. Cụ thể, hồi tháng 6/2015, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) lập hẳn ra một uỷ ban để xem xét liệu Flibanserin - được mệnh danh là “thuốc Viagra dành cho nữ” - có thể được sử dụng ở các bệnh nhân nữ lớn tuổi bị suy giảm ham muốn tình dục hay không. Tuy nhiên, đó là một câu hỏi gây tranh cãi lớn.

Ông Stephen Stahl - một nhà tâm lý học ở Đại học California, San Diego, Mỹ cho biết: “Trong ngành dược phẩm, có ba lý do gây rối loạn tình dục ở đàn ông: Sự cương cứng, cương cứng và cương cứng. Và có ba lý do gây rối loạn tình dục ở phụ nữ: Sự ham muốn, ham muốn và ham muốn."

Nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu ham muốn tình dục và nguồn gốc của sự ham muốn tình dục vẫn còn là điều bí ẩn với các nhà khoa học. Một trong các giả thiết là nó bắt nguồn từ việc không tắt đi được hoạt động của phần trước của não, vốn điều hành những công việc hàng ngày, như gửi thiệp sinh nhật hoặc xử lý vấn đề ở công sở. Kết quả, mạch phần thưởng trong não, vốn tạo động lực và khoái cảm, lại bị chặn lại.

Sau khi Viagra điều trị khá thành công rối loạn tình dục ở nam giới, các hãng dược phẩm bắt đầu đua nhau sản xuất loại thuốc tương tự cho phụ nữ. Tuy nhiên, thuốc này lại nhằm điều trị não bộ, thay vì cơ quan sinh dục.

Flibanserin - hay còn được biết đến là "viagra" dành cho phái nữ - là một trong những thuốc dẫn đầu. Ban đầu, thuốc này được sản xuất với mục đích chống trầm cảm nhưng lại không có nhiều tác động lên tâm trạng của người sử dụng. Tuy nhiên, những phụ nữ thử nghiệm thuốc lại nhận thấy tác dụng phụ của thuốc là làm tăng ham muốn tình dục.

"Viagra" Flibanserin có vẻ như đã điều chỉnh sự cân bằng giữa các chất dẫn truyền thần kinh, trong đó có dopamine, noradrenaline và serotonin. “Chúng tôi nghĩ nó hoặc là bình thường hoá hoặc là bù đắp cho tất cả những gì bất thường trong các tế bào thần kinh. Nó có lẽ giúp phụ nữ tạm ngưng hoạt động của vùng não phía trước, vốn ngăn chặn sự ham muốn tình dục” – ông Stahl cho hay.

Dù không còn được sử dụng làm thuốc chống trầm cảm, nhưng "viagra" Flibanserin nhanh chóng được chuyển sang làm thuốc kích thích cho các phụ nữ bị hội chứng thiếu ham muốn tình dục.

Các phụ nữ tham gia thử nghiệm ban đầu nói họ “thoả mãn hơn trong hoạt động tình dục”, nhưng loại thuốc này không làm tăng đáng kể sự thèm muốn tình dục. Do đó, loại thuốc này không được FDA thông qua vào năm 2010.

Một số nghiên cứu sâu hơn lại chỉ ra loại thuốc này trên thực tế có làm tăng nhu cầu tình dục, dù là rất ít. “Vấn đề là làm sao để đo đạc mức tăng này? Một phụ nữ ở Mỹ trung bình quan hệ tình dục 3 lần một tháng. Nếu người dùng thuốc không quan hệ đủ ba lần, liệu điều đó có nghĩa là loại thuốc này không hiệu quả?” – bà Susan Scanlan, Chủ tịch chiến dịch Even The Score, vốn ủng hộ việc sử dụng thuốc để chữa trị hội chứng thiếu ham muốn tình dục, nhận xét.

Trên thực tế, các phụ nữ dùng "viagra" Flibanserin nói họ quan hệ trung bình 2,5 lần trong 28 ngày, so với con số 1,5 lần ở các phụ nữ mắc hội chứng rối loạn ham muốn tình dục (HSDD) không dùng thuốc. Một số bệnh nhân thử nghiệm thuốc nói họ đã nhìn thấy sự tiến triển đáng kể.

Cũng có một số lo ngại về tác dụng phụ của thuốc, chẳng hạn như nó gây ra chứng chóng mặt, buồn ngủ, và buồn nôn. Tuy nhiên, bà Scanlan chỉ ra rằng các tác dụng phụ này ít nghiêm trọng hơn những tác dụng phụ mà thuốc Viagra và các cách chữa trị rối loạn cương dương gây ra.

“Các phản ứng phụ của 26 loại thuốc được cho phép sử dụng để chữa rối loạn tình dục ở đàn ông hiện nay bao gồm đau tim, mù, đột tử và gãy dương vật” – bà Scanlan cho biết.

Bên cạnh đó, một số người nghi ngại rằng việc thông qua "viagra" Flibanserin có thể khuyến khích phụ nữ tìm kiếm giải pháp y tế cho những vấn đề lẽ ra nên được giải quyết thông qua cải thiện quan hệ, hoặc bằng cách giải quyết những vấn đề khác trong cuộc sống như làm việc quá sức hoặc trầm cảm.

“Khi nói đến sự ham muốn, một mối quan hệ, ngữ cảnh, các yếu tố về tình huống như tâm trạng hay sự riêng tư là hết sức quan trọng” - bà Cynthia Graham, giảng viên ngành tâm lý học tại Đại học Southampton ở Anh quốc, nói. Tuy nhiên, bà Graham cho rằng một giải pháp y dược có thể hữu ích trong một số tình huống nhất định.

“Tôi nghĩ một số phụ nữ có vấn đề về ham muốn và tôi cho rằng việc trị liệu bằng thuốc sẽ giúp ích. Nhưng chúng ta cần loại thuốc được chứng minh là mang lại sự cải thiện đáng kể, và chúng ta cũng cần biết nhiều hơn về các tác dụng phụ” - bà Graham nói.

Tất nhiên, không ai nói rằng loại thuốc "viagra" này sẽ là đường tắt để giải quyết vấn đề, trước khi các yếu tố khác, bao gồm sự mệt mỏi, các loại thuốc khác, sự căng thẳng và các vấn đề trong mối quan hệ đã được loại trừ.

“Nếu bạn cảm thấy thiếu ham muốn trong tình dục, bạn cần phải tự hỏi, có phải do chồng mình không, bạn có sẵn sàng quan hệ với hàng xóm hay không, hay bạn không cảm thấy ham muốn tình dục với bất cứ ai? Một viên thuốc sẽ không thể cứu vãn một cuộc hôn nhân tồi” – ông Stahl cho hay.

Thu Trang (Theo BBC)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]