Vỏ cam, quýt trị rôm cho bé hiệu quả?

Cô bạn mách em nên dùng vỏ cam, quýt và muối trắng tắm cho bé. Em có nên nghe theo?

15.5953

Hỏi:

Sún nhà em hiện được 10 tháng tuổi rồi. Mấy hôm trời nóng, bé bị rôm đầy mặt và lấm tấm trên lưng. Thấy 'bệnh' của Sún, cô bạn em mách là khi nào ăn cam, quýt... nên giữ lại vỏ để tắm cho bé. Đơn giản chỉ cần vò nát vỏ cam, quýt cho vào chậu nước tắm của bé rồi thêm mấy hạt muối trắng (dạng muối hạt to, không phải muối iot). Sau đó, vệ sinh cho Sún bằng nước tắm vừa pha. Cuối cùng, dùng nước sạch tráng lại người cho bé. Tắm cách này giúp da bé mềm mịn, sạch và mát mẻ... "Mình thử nghiệm cách này với cu Bin nhà mình rồi. Hiệu quả lắm! Cứ yên tâm", bạn em khẳng định.

Hoặc có thể vắt vào nước tắm của bé vài giọt chanh. Axit trong chanh sẽ giúp tẩy các tế bào da chết hiệu quả, bé 'sởn da mát thịt' và hết rôm sẩy 'nhanh như chớp'.

Em thấy khá băn khoăn về cách cô bạn đã chỉ. Các chị ơi, các chị thường dùng cách nào để tắm cho bé bớt rôm?

Chia sẻ của độc giả gửi từ địa chỉ email: phuongquynh92...@...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]