"Vượt cạn" ở nhà tốt hơn?

Giadinh.net - Theo một nghiên cứu công bố mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học British Columbia (Vancouver, Canada) thì việc sinh con tại gia đình sẽ tốt hơn là thực hiện tại các bệnh viện.

0

Tuy nhiên, hiệu quả sẽ ở mức tốt nhất nếu có một bà đỡ lành nghề.

Bác sĩ Patricia A. Janssen và các cộng sự đã tiến hành điều tra trên 2.889 trường hợp sinh đẻ “tại gia” và so sánh với 4.752 trường hợp sinh tại bệnh viện. Họ nhận thấy, tỉ lệ tử vong sơ sinh ở cả hai trường hợp không hề có sự khác biệt.

Nghiên cứu của ĐH British Columbia được thực hiện suốt từ năm 2000 đến 2004, xem xét số liệu trong nhiều năm và chỉ mới được công bố hồi tháng 7. Các bệnh viện tại Canada cũng không đưa ra phản bác nào mà chỉ yêu cầu cần có thêm minh chứng thuyết phục hơn.
 
“Bà đỡ” Helen McLachlan thuộc ĐH La Trobe (Australia), người cùng tham gia nghiên cứu, cho biết: Nếu đảm bảo các điều kiện như: bà đỡ dày dạn kinh nghiệm, phương tiện đi lại sẵn sàng, thai phụ có ít rủi ro bệnh tật thì việc sinh đẻ ngay tại nhà cũng là một giải pháp đáng lưu tâm. Tuy nhiên, không ít người hoài nghi, liệu điều này có đi ngược lại sự phát triển của y học.

Việt Nguyễn (Theo Reuters Health)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]