Xăm thẩm mỹ và lời khuyên của các chuyên gia

Từ khi kỹ thuật xăm thẩm mỹ ra đời, nó đã là tin mừng cho rất nhiều người nhưng cũng không ít những chuyện dở khóc dở cười xung quanh vấn đề làm đẹp được cho là rất phổ thông, đơn giản và dễ dàng này.

0

Có bạn, đuôi lông mày có 2, 3 đường vì nét xăm không vừa ý nên phải xăm lại mà vết xóa vẫn còn chưa mờ hẳn. Có người lại bị 2 con sâu róm xanh lè chễm chệ ngự trên trán. Rồi có những đôi mắt già nua trước tuổi vì đường viền mắt đậm quá, to quá tràn ra ngoài mi.

Lại có những đôi môi xăm kiểu Hàn Quốc màu thâm xì thâm xịt hoặc đỏ đậm, không tài nào bôi xóa hay thay đổi màu son.

Bàn về vấn đề sức khoẻ, các bác sĩ khuyên “chỉ nên đi xăm thẩm mỹ ở những mỹ viện nào có bác sĩ đứng ra chịu trách nhiệm”. Còn những chuyên gia làm đẹp sẽ nói gì về tính thẩm mỹ của việc xăm“thẩm mỹ”.

Trang điểm gia Hà My: Theo My chuyện gì cũng có mặt phải và mặt trái của vấn đề. Nghệ thuật xăm thẩm mỹ giúp ích rất nhiều cho những người không biết tự trang điểm, nó giúp họ hoàn tất việc trang điểm hàng ngày một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với My thì người đã xăm môi, mắt và lông mày đã có nét sẵn nên My chỉ cần tiếp thêm vài nét chấm phá là xong một tác phẩm.

Trong trường hợp những nét xăm không được đẹp hoặc đổi màu xanh xám thì dân trang điểm chuyên nghiệp như My đã có những sản phẩm chuyên nghiệp để cover (che lấp) đi những khuyết điểm đó (tụi My còn biết che dấu cả những vết sẹo to nữa đó).

Những người không có chân mày mới cần phải xăm vì nó giúp họ tự tin hơn trong việc “định vị” chân mày tránh trường hợp vẽ bên cao bên thấp. My cho rằng cặp chân mày rất quan trọng, nó quyết định sở hữu chủ của khuôn mặt ấy trông có dữ hay không và giúp người ta có ánh nhìn tươi sáng hơn.

Những người lớn tuổi và không biết trang điểm mới cần xăm một chút, ví dụ bạn có khuôn mặt tròn và một đôi môi lép, xăm một đường viền môi sẽ giúp đôi môi bạn trông đầy đặn hơn, sau đó bạn chỉ việc chọn màu son theo ý muốn.

Cũng có nhiều người than phiền xăm môi rồi họ khó đánh son theo màu mình muốn, để My mách bạn nhé, hãy tìm một cây son trắng loại son của dân “pro” (chuyên nghiệp) phủ lên đôi môi bạn, môi bạn sẽ có màu hồng hoặc sau đó bạn có thể lựa màu môi theo ý muốn.

Nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng: Ngoài người mẫu, ca sĩ, Hưng còn phục vụ cho các bà, các chị lớn tuổi, là những người hay xăm lông mày.

Cũng không khó lắm khi chụp hình cho họ, nếu có khó là chỉ khó cho những chuyên viên trang điểm vì họ sẽ không tự do sáng tạo trên những đường nét đã vạch sẵn. Ngày nay có sự trợ giúp của photoshop trong nhiếp ảnh nên công việc xóa đi các lỗi trang điểm tương đối dễ dàng.

Trang điểm gia Quân Phạm: Xu hướng thời trang luôn thay đổi cho nên rất khó cho người trang điểm nếu bạn xăm đôi lông mày đen kịt hay xanh lè trên mặt, nhất là những người xăm đầu mày đậm thì … “thua” luôn, vì tạo dáng đôi mày không còn tự nhiên nữa.

Các biện pháp che khuyết điểm do xăm chỉ phục vụ cho kỹ năng chụp ảnh, còn khi đi giao tiếp bên ngoài bạn sẽ mất tự tin khi gặp đối tác với khuôn mặt bự phấn bởi hóa trang quá nhiều.

Các bạn gái nên chọn biện pháp Phun Xăm sẽ nhẹ hơn, nếu lỡ hư thì sau một thời gian vết xăm có thể mờ đi hoặc mất hẳn. Nếu xăm mắt, bạn không nên xăm mi dưới nó sẽ làm bạn trở nên dữ tợn lắm đấy. Với đôi môi bạn chỉ nên xăm viền môi hoặc xăm màu nhạt như màu da chẳng hạn.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam: Make up là thời trang mà thời trang thì chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, do đó những vết xăm của bạn không thể gọi là thời trang được. Nếu bạn hỏi tôi thì tôi trả lời là: KHÔNG THÍCH và RẤT SỢ.

Bạn cứ tưởng tượng một người mắt lúc nào cũng to tròn, môi lúc nào cũng đỏ chót ngay cả khi đi ngủ trông cứ bự phấn và giả tạo thế nào ấy. Người xăm không thể thay thế cho người trang điểm được, đối với xăm chỉ nên viền nhẹ nhàng cho rõ nét còn người makeup có thể sửa toàn bộ khuôn mặt bạn.

Trang điểm gia Huỳnh Lợi: Do từ trong máu của mỗi người khác nhau, nên có người xâm đen mà ra màu xanh, có người xâm đen lại ra màu đỏ. Khi người ta càng lớn tuổi vết xâm lông mày cũng xệ theo chiều cấu tạo da nên Lợi phải dùng kem nền để che vết xâm và vẽ lại. Đôi môi dễ chỉnh sửa hơn đôi mắt, khi đánh nền cho mặt Lợi đánh luôn lên đôi môi và vẽ màu son như ý muốn.

Nhiều người khi đi xâm mắt thường kỳ vọng ở đôi mắt to hơn nhưng hậu quả là đôi mắt đó lại bị nhỏ đi vì người thợ chọn giải pháp xâm vào mí trong của mắt khi mà đúng ra phải xâm đúng vào đường lông mi mắt mới to ra được. Tóm lại bạn không nên xâm mi dưới. Nếu có xâm lông mày nên xâm nhạt và nhỏ thì sẽ dễ cho chuyên viên trang điểm hơn, nên vẽ thử trước, nếu thấy hợp bạn hãy quyết định xâm nhé.

Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải: Thú thật tôi ít khi để ý xem phụ nữ họ làm đẹp như thế nào, tôi chỉ có thể cảm nhận đẹp hay xấu. Khi đã cảm nhận được cái đẹp là tôi cứ thoải mái bấm máy.

Thời gian này tôi chỉ chuyên chụp ảnh quảng cáo và ảnh nghệ thuật nên đối tượng của tôi thường là các cô người mẫu và hình như chẳng có cô nào xăm gì lên mặt, họ hoàn toàn giao phó sắc đẹp cho người trang điểm. Các bạn có thấy không, cô người mẫu nào cũng đẹp tuyệt.

Theo Tú Lan
Mỹ Phẩm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]