XE NÔI HOA QUẢ LẠ MẮT TỪ DƯA VÀNG

15.6257

Em bé xinh xinh nằm ngủ ngon lành trong chiếc xe nôi hoa quả đáng yêu vô cùng.

Xem thêm :

Nguyên liệu:

+ 1 quả dưa vàng (hay dưa hấu)

+ 1 con dao nhỏ nhọn

+ 1 con dao để cắt dưa

+ 1 thìa múc hoa quả

+ 1 cái bút

+ 1 khuôn hình tròn (có thể thay bằng thứ khác như nắp lọ có hình tròn)

+ 1 khuôn cắt hình con thỏ (có thể thay bằng khuôn hình các con vật khác)

Cách làm:

- Dùng bút vẽ lên quả dưa, một đường ngang, và 2 đường thẳng giao nhau ở giữa quả dưa. Dùng dao khía và cắt theo đường vẽ, cắt đường ngang trước, rồi cắt tiếp 2 đường thẳng 2 bên. Dùng dao cắt chỉnh sửa cho gọn, tạo độ cân bằng cho khung xe.

- Dùng mũi dao khía một đường viền xung quanh mép dưa. Múc dưa ra tạo thành những viên bi tròn. Nạo, vét bên trong lòng dưa cho gọn, sạch.

- Dùng dao nhọn, khía phần mép dưa đều nhiều phần, mỗi phần dài độ 1,5cm, rồi tỉa vạt chéo tạo kiểu răng cưa. Bạn nên tỉa hơi tròn hình cánh hoa sẽ mềm mại và đẹp hơn là tỉa nhọn. Dưa sau khi tỉa xong thì được như ảnh.

- Tạo tay đẩy cho xe nôi: dùng vỏ dưa của phần đã cắt bỏ ở bước 1, cắt 1 miếng hình chữ nhật độ 10x7cm và tỉa thành hình như trong ảnh.

- Tạo bánh xe cho xe nôi: dùng khuôn tròn (hoặc phần nắp của vỏ hộp), đặt lên vỏ dưa thừa vẽ quanh khuôn rồi cắt rời, tạo 4 hình tròn bằng nhau. Dùng mũi dao nhọn, tỉa lách phần vỏ vàng tạo hình bánh xe. Nếu bạn gặp khó khăn khi tỉa thì để nguyên 4 hình tròn cũng được.

- Áp mỗi bên khung xe nôi 2 bánh xe, sau đó dùng tăm tre, cắm từ bên trong ra bên ngoài để gắn bánh xe vào nôi.

- Dùng đầu mũi dao nhọn, lột 1 phần vỏ quả đào tạo hình tròn, giống như khuôn mặt của 1 đứa trẻ, khía nhẹ tiếp để tạo đôi mắt đang ngủ, cái miệng cười và cái mũi nhỏ xinh.

- Cắt 1 miếng đào mỏng độ 1cm, rồi dùng khuôn con thỏ ấn lên, ta được 1 chú thỏ. Nếu bạn không có khuôn thỏ thì làm con mèo, con gấu, con chó…

- Xếp những viên bi hoa quả, nho, cherry, dưa hấu tạo độ cao nhất định rồi đặt khuôn mặt em bé vào.

- Xếp tiếp hoa quả xung quanh em bé tạo cảm giác bé đang ngủ trong chăn, đặt chú thỏ vào bên cạnh giả làm thỏ bông. Sau khi xếp xong, bạn cắm tay đẩy của xe nôi đã tỉa vào, có thể dùng tăm để cắm nếu như tay đẩy không đứng vững.

Cùng ngắm nhìn thành quả nào! Ôi, nhưng bé đang ngủ thật đáng yêu, chúng ta hãy đi nhẹ, nói khẽ, và lặng yên ngắm bé thôi nhé!

Có thể bạn quan tâm

Comments

comments

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]