Yenny (Wonder Girls) quằn quại giữa đường trong MV mới

“Ain’t Nobody” đã giúp Yenny định hình vai trò ca sĩ solo sau thời hoàng kim của Wonder Girls.

15.5748

Kể từ khi Wonder Girls lẳng lặng đóng băng các hoạt động từ đầu năm 2013, người yêu nhạc Kpop vẫn ngóng chờ sự trở lại của 5 cô gái tài năng. Tuy nhiên, nhóm nhạc một thời đình đám gần như không hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Số phận của chủ nhân hit Nobody trở nên lơ lửng khi Sunye tái ký hợp đồng cùng JYP Entertainment với tư cách nghệ sĩ solo, còn Sohee chuyển sang công ty khác và theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Ngày 31/7, một trong những giọng ca chính của Wonder Girls - Yenny - đã tái xuất làng nhạc. Cô chọn cho mình nghệ danh mới Ha:tfelt (HA:TFELT), viết tắt của 2 từ tiếng Anh heartfelt và hot. Dường như đây cũng là cách cô muốn tách khỏi quá khứ của một thần tượng, và hướng tới giai đoạn mới, với tư cách là một ca sĩ solo không chỉ biết hát mà còn tham gia soạn nhạc và sản xuất album. Đây cũng là nghệ danh Yenny sử dụng từ trước đến nay trong các sản phẩm do cô sáng tác hoặc viết lời.

Mini album Me? gồm 7 bài hát, trong đó thành viên Lim (Wonder Girls) góp giọng qua ca khúc Iron Girl. Chọn Ain’t Nobody làm ca khúc chủ đề, Ha:tfelt đã gây ấn tượng mạnh mẽ về một Yenny hoàn toàn mới. Những giai điệu mộc mạc, tôn giọng hát cùng cảm xúc giằng xé của Ain’t Nobody gợi nhớ nhiều tới Eyes, Nose, Lips của Taeyang (Big Bang). Chất giọng của Ha:tfelt vừa nữ tính, vừa thổn thức, đồng thời vô cùng mạnh mẽ ở những nốt lên cao vút.

MV Ain't Nobody được khen ngợi nhờ chất lượng nghệ thuật. Ảnh: soompi

Khởi nghiệp solo, lẽ ra Ha:tfelt có thể dùng một bài hát đại diện gần gũi với số đông hơn như pop ballad, gây nghiện kiểu Kpop hoặc có vũ đạo dễ nhớ. Chính "ông bầu" Park Jin Young cũng đề nghị Yenny chọn một bài hát gợi cảm, hợp thời để quay MV nhưng cô đã từ chối. Ain’t Nobody là tiếng lòng của một cô gái khi phát hiện ra bạn trai phản bội mình. Những đoạn nhảy freestyle, đặc biệt là đoạn Ha:tfelt nhảy giữa đường, đã góp phần diễn tả trực diện cảm xúc của nội dung ca khúc. Người xem cũng có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của kiểu nhảy chân trần, với các động tác tay tỉ mỉ của Sunmi (Full Moon), cựu thành viên Wonder Girls.

Đoạn dance break trước ô tô của Ha:tfelt khá ấn tượng. Ảnh: wordpress

Là một sản phẩm âm nhạc chất lượng, Ain’t Nobody nhanh chóng chiếm được cảm tình của fan Kpop. Tuy nhiên, có lẽ ra lò vào thời điểm có khá nhiều đối thủ mạnh như JYJ, SISTAR, Girl’s Day, MV chưa thể đạt được thành tích all-kill trên bảng xếp hạng. Hiện nay, ca khúc solo của Ha:tfelt đã đứng đầu BXH Olleh, Bugs và Genie, xếp thứ 2 trên Soribada và Daum, thứ 3 trên Naver và thứ 4 Mnet. 



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]