15 lời khuyên giúp phụ nữ hạnh phúc

(Kiến Thức) - Không nên hy vọng giành giật người ta bằng tình dục,bởi tình yêu có được không phải bằng thể xác.

15.5729
Lời khuyên 1:

 Không nên thường xuyên thăm dò đàn ông, càng không được uy hiếp bằng cách chia tay, nếu bạn thường xuyên nói như vậy, họ sẽ chuẩn bị tâm lý để chia tay.

 Lời khuyên 2:

 Không nên vì thấy người ta yêu bạn mà bạn lại đòi hỏi quá, không nên can thiệp sâu vào chuyện riêng của anh ta, anh ta có 1 số bí mật mà bạn không thể hiểu được.

 Lời khuyên 3:

 Không nên tin vào câu nói “anh yêu em, thì anh biết em cần gì”, đó chỉ là lời nói xuông mà thôi, không ai biết được đối phương muốn gì. Khi người ta chưa kịp hiểu bạn, mà bạn lại kết luận là anh ấy không yêu bạn, điều đó thật là ngu xuẩn.

 Lời khuyên 4:

 Không nên thường xuyên đến muộn, không nên cho rằng khi họ yêu bạn thì họ nên có sự nhẫn nại, con người ta ai cũng có giới hạn, khi không nhẫn nại được thì tình yêu cũng sẽ mất đi.

 Lời khuyên 5: 

 Không nên thường xuyên bảo bạn trai đi dạo cùng bạn, bởi không người đàn ông nào thích đi dạo cả, nếu không kết quả sẽ ngược lại.

 Lời khuyên 6: 

 Khi yêu người đàn ông làm tất cả mọi thứ cho người mình yêu, nhưng bạn cũng không nên hy vọng sau này anh ta vẫn như vậy,  một người phụ nữ thông minh thường chỉ hy vọng  50%  vào điều đó mà thôi. 
 


 Lời khuyên 7: 

 Không nên thử làm thay đổi người khác, không nên nghĩ họ sẽ trở thành người đàn ông lý tưởng như bạn nghĩ, hãy thích ứng với anh ta còn hơn là làm thay đổi anh ta.

 Lời khuyên 8:

 Không nên tự tin quá vào bản thân mình, đàn ông ai cũng nói là sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, trừ phi người đó yêu bạn thật lòng.

 Lời khuyên 9: 

 Không nên chỉ đạo tình yêu của bạn theo lối tư duy như vậy, hãy thông qua hành động và lời nói của anh ta để tìm nguyên nhân tại sao anh ta không yêu bạn. Đàn ông không thể lúc nào cũng quan tâm đến từng cử chỉ, hành động, tâm tư của phụ nữ. Hãy nhớ rằng chỉ khi bạn tìm rõ nguyên nhân thì bạn mới thành công.

 Lời khuyên 10:

 Không nên so sánh bạn trai mình không lãng mạn như người đàn ông khác. Mỗi người một khác nên khi cách yêu của họ cũng khác, nếu thường so sánh như vậy chỉ khiến tình yêu trở thành 1 gánh nặng tâm lý mà thôi.

 Lời khuyên 11:

 Khi thân mật, bạn cũng không nên làm tổn hại đến lòng tự trọng của anh ta, dù trước mặt người khác hay chỉ có 1 mình, dù anh  ta có yêu bạn hay không thì điều đó vẫn làm tổn thương đến anh ta.

 Lời khuyên 12: 

 Khi người đàn ông đang suy nghĩ, thì đừng quấy nhiễu anh ta, có lúc anh ta cần khoảng chống riêng, nhưng như vậy không có nghĩa là anh ta không yêu bạn.

 Lời khuyên 13:

 Không nên hy vọng giành giật người ta bằng tình dục,bởi tình yêu có được không phải bằng thể xác.

 Lời khuyên 14:

 Hãy giữ một chút thần bí trước mặt bạn trai bạn, không nên bộc bạch hết tâm tư của mình cho họ biết, bởi khi người ta được ăn nhiều quá thì sẽ mau chán, chứ không phải là cảm kích

 Lời khuyên 15: 

 Tình yêu giống như từ trường chứ không phải sợi dây thừng, trói buộc anh ta chi bằng hãy thu hút anh ta. Người đàn ông chỉ mong muốn thoát khỏi sợi dây thừng mà thôi, nhưng từ trường lại mang đến cho họ sự tự do và có một sức hút mê lực mãi mãi.

BÀ| ĐỌC NHIỀU

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]